Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Thủ đô Hà Nội sáng có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ đô Hà Nội sáng có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 4/4, tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Trong ngày 4 và 5/4, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng 4/4, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 30 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong khi Trung và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng một số khu vực xảy ra nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C. Thời tiết nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Khu vực này nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực có mây, ngày nắng; phía Nam xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông; phía Nam gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, phía Nam 31-34 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa, gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng, miền Đông xảy ra nắng nóng; đêm không mưa, gió nhẹ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nắng nóng có xu hướng gia tăng trong tháng 4

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng Tư, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết nắng nóng có xu hướng gia tăng trên hầu khắp các khu vực trong cả nước.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung nhiều ở khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế và Nam Bộ.

Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa -Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C; các khu vực khác nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh còn hoạt động nhưng cường độ yếu, chủ yếu nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc và có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ.

Đề cập đến xu thế lượng mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng trên hầu khắp các khu vực trong cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 30-60mm. Tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30mm, trong đó Cao nguyên Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong tháng Tư, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,2 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện cục bộ trong phạm vi cả nước và tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

P.Vân