Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thu hẹp khoảng cách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thu hẹp khoảng cách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã có bước chuyển biến rõ rệt về kinh tế – xã hội. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sinh kế của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi toàn diện các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T. Thu
Chương trình MTQG 1719 đã làm thay đổi toàn diện các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T. Thu

Tỉnh Quảng Ngãi có tổng dân số khoảng 2,2 triệu người, sinh sống tại 95 xã và 1 đặc khu; trong đó, có 9 xã biên giới. Tổng số đồng bào DTTS khoảng 550 nghìn người, chiếm 25% dân số của cả tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư đồng bộ cho vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tỉnh đã triển khai đầu tư xây mới, nâng cấp sửa chữa, duy trì bảo dưỡng gần 1.000 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Chủ yếu là các công trình đường giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, chợ, nước sinh hoạt, điện… tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Theo đó, tỉnh đã tập trung hỗ trợ sinh kế, giúp đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế bền vững. Từ năm 2022 đến nay, tỉnh đã triển khai 26 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 399 dự án phát triển cộng đồng. Qua đó, góp phần thay đổi phương thức sản xuất của đồng bào DTTS, hình thành được các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực; kinh tế vùng đồng bào DTTS hằng năm tăng trưởng khá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 4,64%/năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Quảng Ngãi còn gặp một số khó khăn, trở ngại và tỉnh mong muốn Trung ương có những điều chỉnh phù hợp để Chương trình được triển khai hiệu quả hơn giai đoạn tới. Chia sẻ vấn đề này, ông U Minh Nam - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong giai đoạn tới, tỉnh đề xuất Trung ương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện hơn, mang tính dài hạn hơn nhằm nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của đồng bào DTTS, như: Tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đường nội đồng... để đồng bào DTTS ở các xã khó khăn có thể thoát nghèo bền vững.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề xuất mục tiêu và thiết kế trong giai đoạn 2026 - 2030,  tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào DTTS đối với các dịch vụ chăm sóc có chất lượng về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em. Đồng thời, nâng mức cho vay hỗ trợ nhà ở từ tối đa 40 triệu đồng/hộ như hiện nay lên 70 triệu đồng/hộ.

“Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục phân cấp tổ chức thực hiện Chương trình cho cấp cơ sở, nhất là cấp xã; cấp Trung ương, tỉnh thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần trong việc hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện”.

Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đang mở ra hướng phát triển mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Những thành quả đạt được trong 5 năm qua là nền tảng quan trọng, song để thu hẹp hơn nữa khoảng cách phát triển, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bổ sung nguồn lực và tăng cường sự đồng thuận của người dân. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của cộng đồng, vùng cao Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2026 – 2030.

Minh Triết