Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hải Phòng xây dựng thành phố theo phương châm 12 chữ vàng
Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hải Phòng xây dựng thành phố theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết – Giàu mạnh – Hiện đại – Phồn vinh – Văn minh – Hạnh phúc”.

Sáng 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội còn có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; cùng các thế hệ lãnh đạo Hải Phòng và Hải Dương (cũ) qua các thời kỳ.

Khẳng định vị thế mới sau hợp nhất
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều vận hội và thách thức đan xen. Sau hợp nhất, Hải Phòng có hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ 4 cả nước, kinh tế đứng thứ 3, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc Tổ quốc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu.
Bên cạnh những thành tựu, thành phố cũng đối mặt với nhiều thách thức như quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong khi động lực tăng trưởng mới chưa tạo đột phá. Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ mới là cơ hội lịch sử nhưng cũng là thử thách chưa từng có, đòi hỏi Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và hành động đột phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cho biết: Nhiệm kỳ qua, Hải Phòng và Hải Dương (cũ) đã phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, tinh thần đổi mới, khơi dậy sức mạnh toàn dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết, đạt nhiều dấu ấn quan trọng. Kết thúc nhiệm kỳ, Hải Phòng có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt; Hải Dương có 16/19 chỉ tiêu hoàn thành.
Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển.
Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đã cụ thể hóa mục tiêu bằng 29 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 7 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, thành phố xác định 5 đột phá chiến lược và 4 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực.
Kỳ vọng mới, tầm nhìn mới
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội các cấp và chuẩn bị công phu, nghiêm túc các văn kiện trình Đại hội. Báo cáo chính trị và chương trình hành động thể hiện rõ tinh thần khoa học, bài bản, sát thực tiễn, tích hợp đầy đủ yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh ba bài học lớn để hiện thực hóa khát vọng phát triển Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới: Phát huy sức mạnh đoàn kết, coi nhân dân là gốc, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chia sẻ những trăn trở, đặt ra yêu cầu Hải Phòng cần nhanh chóng tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong năng lực, sức chiến đấu ở một số cơ sở Đảng; chuyển đổi từ chính quyền thụ động sang kiến tạo phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, biến thành nguồn lực bền vững thúc đẩy tăng trưởng.
Đề nghị Hải Phòng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh: Thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu phát triển, trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.
Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, giải pháp Đại hội đề ra, Thủ tướng lưu ý thêm ba vấn đề trọng tâm liên quan đến: Công tác xây dựng Đảng; Phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng sẽ đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, bứt phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn. Thủ tướng mong muốn Hải Phòng thành công trong việc xây dựng thành phố theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết – Giàu mạnh – Hiện đại – Phồn vinh – Văn minh – Hạnh phúc”.
Từ đó, Hải Phòng sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.