Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Thủ tướng: Ngành công thương tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ tướng: Ngành công thương tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thủ tướng tin tưởng bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành công thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành công thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành công thương. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành công thương. Ảnh: Nhật Bắc

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành công thương đã phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước chủ lực về công nghiệp và thương mại trong cả 2 nhiệm vụ chính là hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và trên cả 3 lĩnh vực chủ đạo là sản xuất công nghiệp, năng lượng, mở rộng xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước.

Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị, Quốc hội những "quyết sách" lớn như Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hàng loạt luật, nghị quyết, nghị định trong những lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, trong đó nổi bật ở việc tái khởi động Chương trình phát triển điện hạt nhân và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn về năng lượng tái tạo.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Công thương cũng đã tập trung tháo gỡ, giải quyết các tồn đọng về năng lượng, bất cập quản lý trong kinh doanh xăng dầu, điện, đa cấp, các vụ án tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là cơ bản tháo gỡ, xử lý xong 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành từng là "gánh nặng" của nền kinh tế, đến nay, nhiều dự án hoạt động có lãi.

Cùng với đó, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, luôn chiếm trên 30% cơ cấu GDP. Đặc biệt, dự kiến trong năm 2025, công nghiệp tăng trưởng ngoạn mục đạt 9,5%, là mức tăng cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng khoảng 10,6%.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế với tổng kim ngạch cả năm đạt kỷ lục mới, ước đạt gần 920 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2024, xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp đạt khoảng 22 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 15 cường quốc thương mại toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập là điểm sáng, củng cố được môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, uy tín và vị thế của đất nước được nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã thực hiện nghi lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã thực hiện nghi lễ công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025. Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng đề nghị ngành công thương thực hiện "6 tiên phong". Cụ thể là tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiên phong phát triển nhanh, bền vững, số hóa, xanh hóa; tiên phong đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng; tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa; tiên phong xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên; tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu.

Làm rõ hơn nội hàm "6 tiên phong" này, Thủ tướng nhấn mạnh, khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ có máy móc, Bộ Công Thương phải tham mưu xây dựng đường lối, thể chế hóa phù hợp tình hình, đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu.

Thủ tướng đề nghị ngành Công Thương rút ra những bài học từ 12 dự án thua lỗ để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác quản lý nhà nước chứ không sa vào các việc cụ thể.

Liên quan vấn đề cung ứng điện, giá điện, trong đó có điện tái tạo, Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện trên cơ sở lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền thuộc Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ phải giải quyết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bắc
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương phải cùng các bộ ngành nỗ lực tuyên chiến, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nạn thuốc giả, thực phẩm giả đang làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Theo Thủ tướng, sứ mệnh, trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt ra cho ngành công thương trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Hơn lúc nào hết, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để dẫn dắt, thúc đẩy, ngành công thương phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, các bộ, ngành cần tiếp tục phối hợp thật tốt với ngành công thương trong thực hiện sứ mệnh của mình.

Với phương châm "sản xuất là việc làm, giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường", "hàng hóa lưu thông, cộng đồng sung túc", Thủ tướng tin tưởng rằng, bước vào năm 2026 với tâm thế mới, động lực mới, cùng khát vọng mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, toàn ngành công thương sẽ tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Anh Vũ