Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch (Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục, coi đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả nước.

Sáng 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch và thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động ở tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D.

Cẩm Thạch là xã miền núi nằm ở phía Bắc, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 94 km. Sau hợp nhất, xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 106 km2, dân số gần 32.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kinh và Mường. Xã Cẩm Thạch có 4 trường trung học cơ sở; 4 trường tiểu học và 4 trường mầm non, với tổng số 5.676 học sinh; điều kiện cơ sở vật chất giáo dục chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội) tài trợ; Binh đoàn 12 thi công. Dự án có diện tích 11.000 m2, gồm các hạng mục: Nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà ăn và bán trú 3 tầng với đầy đủ các trang thiết bị...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nguồn lực con người là nhân tố then chốt quyết định sự phát triển và thành bại của mỗi quốc gia; vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, giáo dục càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đầu tư cho giáo dục tại những khu vực này chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận tri thức và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D
Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin về dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D

Theo Thủ tướng, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Bộ Chính trị đã chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, trong đó Thanh Hóa có 16 trường. Việc đầu tư xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch là bước triển khai cụ thể, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương miền núi này.

Biểu dương Bộ Quốc phòng và các đơn vị, doanh nghiệp đã tài trợ kinh phí xây dựng trường, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa để đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chuẩn các trường liên cấp tại xã biên giới, hoàn thành trước ngày 31/8, kịp đón học sinh năm học 2026-2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Q.D
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Q.D

'Trường học phải được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xanh, sạch, bảo đảm đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy và học. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát phải quyết liệt thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và sớm đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch', Thủ tướng yêu cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã khởi công năm 2025, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để khởi công 10 trường còn lại trong tháng 2/2026. Ngoài ra, tỉnh cũng cần rà soát, có giải pháp cụ thể đối với học sinh chưa được đến trường do thiếu lớp, thiếu cơ sở vật chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Q.D
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Q.D

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch và các trường nội trú liên cấp; tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm công trình hoàn thành đúng mục tiêu, chất lượng, sớm nghiệm thu và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Lưu ý phải xây dựng trường học thành 'hệ sinh thái giáo dục kiểu mẫu', Thủ tướng nhấn mạnh, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là nơi gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống, gắn với tư duy khoa học, hiện đại và hội nhập; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, không để xảy ra tình trạng công trình hoàn thành nhưng không thể vận hành.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường tiểu học Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường tiểu học Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D

Đối với nhà trường, thầy cô và học sinh, Thủ tướng đề nghị xây dựng trường học thực sự là mái nhà thứ 2 của học sinh; thầy cô giữ vững tâm huyết, truyền cảm hứng, học sinh tích cực rèn luyện, học tập, nuôi dưỡng ước mơ, góp phần tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy quê hương phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và Nhân dân Thanh Hóa đã phát huy truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', đạo lý 'đền ơn đáp nghĩa', quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân và người lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và thầy và trò Trường Tiểu học Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D
Thủ tướng Phạm Minh Chính và thầy và trò Trường Tiểu học Cẩm Thạch. Ảnh: Q.D

Năm 2025, cùng với những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội của Thanh Hóa tiếp tục là điểm sáng. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; chăm lo người có công với cách mạng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5 % so với năm 2024.

Dịp Tết, Thanh Hóa đã hoàn thành việc tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho 178.818 lượt người có công, với tổng kinh phí 116,7 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động 43.149 suất quà, trị giá 27,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 nhà Đại đoàn kết.

Thủ tướng động viên lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D.
Thủ tướng động viên lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bảo đảm an sinh xã hội theo hướng toàn diện, bao trùm; xây dựng lưới an sinh bền vững để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Ngoài ra, tỉnh cũng cần chú trọng phát triển thị trường lao động ổn định, bền vững; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với hạ tầng đồng bộ.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt chế độ lương, thưởng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; đồng thời mong muốn người nghèo, cận nghèo phát huy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch; tặng quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh, các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Vũ Xuân Hoạt, khẳng định sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Đình Minh