Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp
Chiều 29/5, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường” tham gia còn có hơn 100 khách mời từ các viện nghiên cứu, trường đại học, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong khu vực.
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, đa chiều, kết nối thực chất mô hình “3 nhà” giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đơn vị sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp; định hình các bước đi chiến lược từ khâu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại đến khâu tiếp cận, mở rộng thị trường, định vị thương hiệu nông sản xanh, thích ứng hiệu quả với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, TP Cần Thơ luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu là những định hướng chiến lược trong phát triển nông nghiệp thời gian tới.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho rằng, muốn chuyển đổi xanh thành công thì phải xây dựng được hệ sinh thái liên kết bền vững giữa “4 nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông. Trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo; nhà khoa học cung cấp tri thức và công nghệ; doanh nghiệp dẫn dắt thị trường; người nông dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nếu thiếu một mắt xích, chuỗi giá trị xanh sẽ không thể hình thành trọn vẹn.

“Với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, Cần Thơ không chỉ mong muốn phát triển cho riêng mình, mà còn mong muốn trở thành trung tâm kết nối khoa học công nghệ, logistics, chế biến và thị trường cho cả vùng. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh, nông sản sạch.” – ông Lê Công Lý nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Châu Minh Khôi - Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ, các hoạt động canh tác truyền thống như đốt rơm rạ, tưới ngập và lạm dụng phân bón hóa học đang gây ra lượng phát thải khí nhà kính rất lớn. Trước thách thức của biến đổi khí hậu, việc chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp carbon thấp áp dụng công nghệ cao trở thành xu hướng tất yếu.

PGS.TS Châu Minh Khôi đưa ra mô hình cải tiến quản lý đất bằng cách bón phân compost, biochar và luân canh lúa - cây trồng cạn. Mô hình này không chỉ giúp giảm lượng lớn khí metan mà còn nâng cao độ phì nhiêu của đất. Đáng chú ý, hệ thống luân canh lúa - dưa hấu hay lúa - củ dền giúp đa dạng hóa sinh kế và tăng lợi nhuận cho nông hộ từ 75%-163% so với độc canh cây lúa.
Ông Lý Việt Hùng - Trưởng Phòng Kinh tế trung hòa carbon, Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa carbon khẳng định, việc chuyển dịch canh tác thâm canh truyền thống sang canh tác ứng dụng công nghệ là điều tất yếu. Bởi mô hình truyền thống hiện bộc lộ nhiều hạn chế như: lãng phí nước do bơm liên tục, phát thải lớn khí nhà kính, chi phí tăng cao do phụ thuộc phân bón và giá nông sản bấp bênh.
Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa “4 nhà” về phát triển nông sản công nghệ cao và chuỗi giá trị chăn nuôi không kháng sinh. Dịp này, nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu, mô hình trang trại thông minh và giải pháp công nghệ nông nghiệp tiên tiến cũng được giới thiệu, trưng bày tại hội thảo.