Thúc đẩy công nghệ thành động lực tăng trưởng mới
Nếu công nghệ không đi vào doanh nghiệp, nhà máy, chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại và không tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thì đổi mới công nghệ chưa tạo ra đầy đủ giá trị.
Trong 2 ngày 14 - 15/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Truyền thông - Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - Conviction 2026.

Việt Nam nhiều năm liên tiếp thuộc nhóm năm quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số chấp nhận tài sản số, trong đó đứng hạng nhất toàn cầu trong hai năm 2021 và 2022 (Chainalysis Global Crypto Adoption Index). Số liệu ước tính khoảng 17 triệu người Việt Nam đang sở hữu tài sản số, thuộc nhóm tỷ lệ dân số cao nhất thế giới (Triple-A, 2024). Dòng tài sản số liên quan đến Việt Nam được các tổ chức quốc tế ước tính vượt 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm (Chainalysis, 2023-2024).
Tham luận tại Ngày hội công nghệ TP .Hồ Chí Minh – Conviction 2026 diễn ra sáng 14/8, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh thẳng thắn đưa quan điểm, khung pháp lý cho lĩnh vực tài sản số này chỉ mới bắt đầu. Nghị quyết 05 thí điểm thị trường tài sản mã hóa ban hành tháng 9/2025, các sàn giao dịch đầu tiên đang trong quá trình thẩm định, gần đây nhất, Nghị định 284 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2026.
Những quy định trên theo nhiều nhận định, có thể xảy ra rủi ro pháp lý cho các dự án công nghệ số trong nước.
Do vậy ông Phan Vũ Tuấn đưa ra đề nghị sớm đưa các sàn giao dịch tài sản số được cấp phép vào vận hành thực tế - các hồ sơ đã qua vòng thẩm định từ đầu năm 2026; đồng thời thiết kế cơ chế thẩm định và niêm yết cho các dự án tài sản số của Việt Nam đạt chuẩn. Một dự án Việt Nam được thẩm định và niêm yết trong nước chính là "chứng chỉ niềm tin" để bước ra hạ tầng quốc tế, thay vì để số phận của dự án Việt phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu vị rủi ro của các nền tảng nước ngoài.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc diễn ra sáng ngày 14/8 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhận định: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số. Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời hình thành mạnh mẽ hơn những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cũng theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, thực tiễn đang cho thấy tiềm năng rất lớn của những động lực tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo khi năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 14,02% GDP. Tuy nhiên, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP; tầm nhìn đến năm 2045 là tối thiểu 50%.
"Khoảng cách đó không chỉ là một con số, đó là dư địa tăng trưởng và cũng là phần việc rất lớn mà chúng ta phải cùng nhau biến thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và giá trị mới cho nền kinh tế. Chúng ta không thể chỉ dừng ở tiếp cận và ứng dụng công nghệ; phải từng bước làm chủ công nghệ, làm ra sản phẩm và xây dựng được những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh", Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.
Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến rất quan trọng về thể chế. Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Công nghệ cao cùng các chính sách mới đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới và các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, Chính phủ đang chuyển mạnh từ xác định các định hướng, công nghệ ưu tiên sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả cụ thể.
Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg đã xác định, các công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược cần tập trung phát triển; trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, chuỗi khối cùng các sản phẩm như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI chuyên ngành, nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng mạng chuỗi khối.
Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, công nghệ chỉ có giá trị khi tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường. AI không chỉ để trình diễn; Blockchain không chỉ để nói về xu hướng; dữ liệu không chỉ để lưu trữ; công nghệ số cũng không chỉ nhằm chuyển các quy trình cũ lên môi trường trực tuyến.
“Mục tiêu cuối cùng phải là: năng suất cao hơn, sản phẩm tốt hơn, chi phí thấp hơn, thị trường rộng hơn và doanh nghiệp cạnh tranh hơn”, ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57, doanh nghiệp phải là một chủ thể trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ. Nếu công nghệ không đi vào doanh nghiệp, nhà máy, chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại và không tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thì đổi mới công nghệ chưa tạo ra đầy đủ giá trị.
Ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông điện tử TPHCM, với định hướng kết nối chính sách, công nghệ và thị trường, Conviction 2026 hướng tới tạo thêm không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển công nghệ số và tài sản số tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các cơ hội hợp tác và ứng dụng công nghệ mới trong thực tế.