Chính trị

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều bình diện

Theo TTXVN 31/07/2025 20:35

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, ngày 31/7, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - làm Trưởng đoàn đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Min Kim Seok và Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hack Young, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu ở sở tại.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự các hoạt động của Đoàn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp Thủ tướng Hàn Quốc Min Kim-seok.

Tại cuộc gặp được tổ chức tại trụ sở Khu liên hợp Chính phủ ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Min Kim Seok nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam đến thăm Hàn Quốc, cho rằng chuyến thăm càng có thêm ý nghĩa trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển các quan hệ hợp tác song phương tương xứng với quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Kim đánh giá cao những tiến triển đáng kể trong quan hệ song phương, bao gồm thương mại và đầu tư, trong hơn 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ đối tác này sẽ ngày càng sâu sắc hơn thông qua hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược như nhà máy điện hạt nhân và đường sắt cao tốc.

Thủ tướng Kim cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam có mối quan hệ rất đặc biệt, chia sẻ nhiều điểm tương đồng; cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng, trong đó có rất đông các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt vốn là cầu nối quý báu giữa hai nước. Thủ tướng Kim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước và cam kết sẽ quan tâm, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng Kim cho biết thêm, tháng 10/2025, Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Chính phủ Hàn Quốc đang dồn mọi nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị và mong muốn được đón Chủ tịch nước Việt Nam tại hội nghị sắp tới.

Về phần mình, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều dấu ấn nổi bật. Trong năm 2024, Việt Nam hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 7%, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới. Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính cấp Trung ương và địa phương. Đây là một quyết định hết sức quan trọng, là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong việc hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Với chức năng và vai trò của MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy một số nội dung sau: tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy các cơ chế tiếp xúc, gặp gỡ linh hoạt tại các diễn đàn, hội nghị đa phương, qua đó tạo sự tin cậy và gắn kết giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước. Đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diên Việt Nam - Hàn Quốc, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tăng cường triển khai các dự án quy mô lớn với điều kiện ưu đãi cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc, có chính sách hỗ trợ phù hợp để cộng đồng người Việt ngày càng đóng góp nhiều hơn, tham gia và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương của 2 nước...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hack-young.

Cũng trong sáng 31/7, ông Đỗ Văn Chiến hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hack Young tại trụ sở Quốc hội ở Yeouido.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lee Hack-young bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Tiềm năng hợp tác song phương còn rộng mở. Trong lĩnh vực chính trị, lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Mới đây nhất, ngay sau khi nhậm chức đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã điện đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và mời Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Hội nghị APEC 2025. Quốc hội Hàn Quốc khóa 22 cũng đã thành lập Hội nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều bình diện, tương xứng với tầm mức Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Đỗ Văn Chiến cho biết Việt Nam đã hoàn thành sửa đổi Hiến pháp, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và hoàn thiện khung pháp lý cho một số lĩnh vực phát triển trọng tâm với tư duy lập pháp đồng bộ, minh bạch, tập trung vào thực tế đời sống, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong quá trình đó, Việt Nam mong muốn cùng đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự tương hỗ trong vai trò hoạt động của MTTQ và Quốc hội. Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Hàn Quốc và Quốc hội Việt Nam, trong đó có việc duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn giữa Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước và giữa các tổ chức chính trị - xã hội hai nước, đã góp phần quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; cũng như hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực. Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc để hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn phát triển thực chất, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Hack-young và các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy một số nội dung sau: Tăng cường hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội hai nước ở cấp cao và các cấp, trong đó có mở rộng giao lưu giữa các nghị sĩ và nghị sĩ trẻ hai nước, phát huy vai trò cầu nối các Nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề hai bên cùng quan tâm tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thế chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng hiệu quả, có chiều sâu, kịp thời hỗ trợ Chính phủ hai nước trong việc tăng cường kết nối kinh tế, cân nhắc lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình lập pháp trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi”, đồng hành cùng sự phát triển về kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình mới; quan tâm, ưu tiên về chính sách đối với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam, thành viên các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, nhất là cho cô dâu Việt Nam, để họ không chỉ có đời sống tốt đẹp hơn, hội nhập tốt hơn, sâu rộng hơn mà còn đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển của Hàn Quốc cũng như phát huy vai trò cầu nối hữu nghị quan trọng cho hai nước.

Cùng ngày 31/7, Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Kinh tế - Xã hội - Lao động Hàn Quốc (ELSC) Kwon Gi Seop. Hai bên thống nhất trao đổi hoàn thiện Bản ghi nhớ (MoU) để ký kết vào quý IV/2025 nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch ELSC, trong đó nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin về việc làm, đảm bảo quyền lợi của người lao động, giám sát và phản biện xã hội về quy định liên quan đến lao động việc làm ...

Trong 2 ngày 30-31/7, Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam cũng đã có các cuộc làm việc tại Trung tâm Hợp tác Tri thức Toàn cầu thuộc Viện nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI), tiếp Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi, thăm Thung lũng công nghệ Pangyo, Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Hàn Quốc.

Tại các cuộc gặp với ông Đỗ Văn Chiến và Đoàn Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội Hàn Quốc đều bày tỏ sự trọng thị đối với Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trên các bình diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều bình diện