Thúc đẩy quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kỷ nguyên mới
Ngày 18/8, tại Hà Nội, Bộ Công an; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, TS Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để các đại biểu làm sâu sắc thêm nội hàm của an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong bối cảnh mới.
Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa an ninh và phát triển, giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống, giữa an ninh quốc gia và an ninh con người. Đề xuất những định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế bảo đảm an ninh trong quản trị quốc gia hiện đại; góp phần cung cấp luận cứ khoa học vững chắc cho việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, giá trị của hội thảo không ở việc nối dài danh mục các nguy cơ hay bổ sung thuật ngữ, mà ở việc làm rõ logic mới của an ninh và cách chuyển hóa logic ấy thành thể chế, chính sách, năng lực hành động. Là một hội thảo khoa học, các đại biểu thống nhất về nguyên tắc nhưng cần thảo luận về nội hàm khái niệm, cơ chế vận hành và điều kiện thực thi. Lý luận chỉ có sức sống khi phản ánh đúng bản chất, dự báo được xu hướng và dẫn dắt thực tiễn. Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý và cung cấp chất liệu để phát triển lý luận.
Quá trình hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 36 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận rất tâm huyết, sâu sắc, phân tích toàn diện, thấu đáo nhiều mặt cả về lý luận về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương được thảo luận, thông qua tại Hội nghị Trung ương 3, nhất là Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia, đã xác lập toàn diện tư duy nhận thức mới của Đảng ta về an ninh quốc gia trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kỷ nguyên mới.
Các tham luận tại hội thảo, trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, thực trạng bảo vệ an ninh ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam đã đưa ra nhiều nội dung phát triển tư duy lý luận về an ninh quốc gia trong mô hình phát triển mới của đất nước, về quản trị quốc gia hiện đại và an ninh quốc gia toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại; trong đó, một số vấn đề đạt được thống nhất cao.
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các cơ quan đồng chủ trì hội thảo và cơ quan nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống khái niệm, nguyên tắc và đặc trưng của tư duy an ninh tổng thể, toàn diện, bao trùm, chủ động kiến tạo.
Nghiên cứu hoàn thiện thể chế bảo đảm an ninh trong quản trị quốc gia, nhất là vấn đề cụ thể trong cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cấp, cơ chế chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm giải trình, phân công phân cấp, kiểm soát quyền lực.
Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn yêu cầu bảo đảm an ninh trong các quá trình chuyển đổi lớn của đất nước, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế dữ liệu và phát triển đô thị.
Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến có giá trị tại hội thảo, khẩn trương hoàn thiện báo cáo chuyên đề và các kiến nghị chính sách có liên quan, bảo đảm kết quả hội thảo thực sự trở thành nguồn tư liệu, luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.
Đồng chủ trì hội thảo có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.