Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Thường xuyên đối thoại, lắng nghe nông dân nói

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Thường xuyên đối thoại, lắng nghe nông dân nói

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đề nghị: Hội Nông dân Việt Nam cần thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được hưởng thụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, trong đó nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển. Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là xác định phương hướng, giải pháp đột phá để hiện thực hóa chủ trương của Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân.

“Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân và giai cấp nông dân cả nước đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; hàng triệu hộ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Nông dân tiếp tục là “bệ đỡ” của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu” -  Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Công tác Hội có nhiều đổi mới; các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất được nhân rộng; đối thoại giữa chính quyền và nông dân được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam và bà con nông dân cả nước.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, đó là hoạt động của Hội chưa đồng đều; việc hỗ trợ nông dân còn hạn chế; sản xuất còn manh mún, liên kết yếu; năng suất lao động thấp; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ còn chậm. Tình trạng “được mùa mất giá”, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra.

Nghị quyết của Đảng đã xác định rõ: Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn hiện đại; nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; xây dựng giai cấp nông dân văn minh, phát triển toàn diện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Duy Linh

Để thực hiện mục tiêu đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khắc phục bệnh hình thức, hành chính hóa.

Các cấp Hội phải lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực trong tất cả các hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực. Hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp nông thôn, xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực, tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nông dân tiếp cận bảo hiểm, đào tạo nghề, phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

"Hội Nông dân Việt Nam phải là hạt nhân vận động bà con ra sức giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, an ninh trật tự được giữ vững và người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. 

Theo Thường trực Ban Bí thư, Hội cũng phải thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết được bàn, được làm, được giám sát, được kiểm tra và được hưởng thụ.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp phát huy, làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác và phát triển, tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2026–2031, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045".

Văn Hoa