Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, mục tiêu giảm nghèo được đặt ra trong năm 2025 là tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì giảm 1 - 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.
Nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu
Với ông Bùi Văn Moi (76 tuổi, ở xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) Tết Ất Tỵ là năm đầu tiên ông và con cháu được sống trong căn nhà khang trang và rộng rãi.
“Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng các cụ nói rồi có nhà mới được an cư. Giờ tôi đã có được một ngôi nhà khang trang không phải lo nắng, mưa, bão về nữa. Nếu không có sự quan tâm của chính quyền địa phương, quỹ hỗ trợ từ MTTQ và Công an tỉnh Hòa Bình tôi sẽ không có được một cái Tết đầm ấm như thế này” - ông Bùi Văn Moi chia sẻ.
Ông Trần Ngọc Nam - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Yên Thủy cho biết, ông Moi là một trong hàng chục hộ dân được nhận nhà mới đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo. Cùng với hỗ trợ nhà ở, những gia đình này còn được hỗ trợ về con giống, sản xuất để đảm bảo sinh kế bền vững vươn lên thoát nghèo.
Cũng theo ông Nam, nhờ triển khai các chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo tại huyện miền núi Yên Thủy đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm được triển khai nhờ đó, số hộ nghèo và cận nghèo giảm rõ rệt.
Không chỉ huyện Yên Thủy, đánh giá về việc triển khai công tác giảm nghèo cả nước, báo cáo từ Bộ LĐTBXH cho thấy, giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 4,2% (giảm bình quân khoảng 1,05%/năm); tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm. Các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 đã đạt và vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Năm 2024, Bộ LĐTBXH đã chủ động tham mưu cho Chính phủ tổ chức Chương trình Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Chương trình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của các bộ, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và đã huy động được trên 5.000 tỷ đồng; phấn đấu đến hết năm 2025 xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên phạm vi cả nước.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ LĐTBXH cũng cho biết, hiện phần lớn hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định. Những trường hợp này cũng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: Nhà ở, vệ sinh, thông tin; thiếu kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực thấp, khó tiếp cận việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo chênh lệch giữa các vùng miền còn cao, đặc biệt là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, biên giới; chưa đánh giá được chi tiết mục tiêu, kết quả cụ thể thực hiện các dự án, tiểu dự án và chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của chương trình theo năm.
“Việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở một số địa phương còn chậm. Kết quả giảm nghèo đạt mục tiêu nhưng chưa bền vững do người dân dễ rơi vào tình trạng tái nghèo vì các lý do khách quan (ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt... đặc biệt là ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ quét, lũ ống tại một số địa phương vừa qua)” - Bộ LĐTBXH đánh giá.
Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả
Xuất phát từ thực tế trên, Bộ LĐTBXH cho biết, năm 2025 đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì giảm 1 - 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.
Theo lãnh đạo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, để đạt chỉ tiêu này sẽ khó khăn bởi những người có khả năng thoát nghèo đều đã hỗ trợ thoát nghèo những năm qua. Do đó, để thực hiện mục tiêu, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo theo hướng tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực khác nhau để không bị chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.
Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ thí điểm nhân rộng và phát triển các mô hình giảm nghèo nông nghiệp, phi nông nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo để góp phần tạo ra việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dịch chuyển cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch văn hóa ở cộng đồng.