Tiễn biệt nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân

Trung Hậu 27/08/2023 20:27

Ngày 27/8, Lễ tang GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM), trong đó có nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số địa phương đến viếng.

Từ trưa nay, nhiều đoàn lãnh đạo đã đến dự lễ viếng GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa VI, VII, VIII), nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM).

Đến viếng, chia buồn với gia quyến GS.TS Trần Hồng Quân có Đoàn Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM làm Trưởng đoàn đến viếng. Kế đó, có Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM và Bộ GDĐT đến viếng và chia buồn với gia quyến cố Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thay mặt đoàn viết vào sổ tang: “Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM vô cùng thương tiếc GS.TS Trần Hồng Quân – một người thầy khả kính, một cán bộ liêm chính, tận tụy. Một Đảng viên Cộng sản kiên trung, mẫu mực, đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Một cán bộ lãnh đạo, quản lý tài năng, dám nghĩ, dám làm. Một nhà giáo dục đầy tâm huyết, luôn khát khao đổi mới giáo dục nước nhà, người đã góp phần khởi xướng, đặt nền móng cho cuộc đổi mới căn bản giáo dục đại học trong giai đoạn đầu của sự nghiệp đổi mới và theo đuổi cho đến ngày cuối của cuộc đời”.

Đến viếng, chia buồn với gia quyến GS.TS Trần Hồng Quân còn có Đoàn Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương do bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn.

Viết vào sổ tang, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài xúc động: “Vô cùng thương tiếc đồng chí, người đồng chí, người Đảng viên xuất sắc, tận tụy trong mọi cương vị công tác. Chúng tôi, thay mặt cho Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bân Dân vận Trung ương dâng nén hương thơm, tưởng nhớ đồng chí. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn sự đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và cho Ban Dân vận Trung ương”.

Cùng ngày, Đoàn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn vào viếng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân. Cùng tham gia đoàn còn có các Phó Chủ tịch: Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo, nhà báo Nguyễn Tiến Bình, Tiến sĩ Lê Trường Tùng.

Theo Ban Tổ chức lễ tang, GS.TS Trần Hồng Quân sinh ngày 15-2-1937; quê quán xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí tham gia cách mạng năm 1950, vào Đảng năm 1960.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 2 phút, ngày 25-8-2023 tại Bệnh viện Quân y 175, hưởng thọ 87 tuổi.

Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Gần 60 năm hoạt động Cách mạng và cống hiến cho sự nghiệp GDĐT, GS.TS Trần Hồng Quân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Các đoàn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn đang tiếp tục tổ chức đoàn vào viếng GS.TS Trần Hoàng Quân.

Đương thời, ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, đại biểu Quốc hội khóa VIII và khóa X; nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề; nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 1990-1997; nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương; nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Dự kiến, sau lễ viếng, Lễ truy điệu GS.TS Trần Hồng Quân sẽ diễn ra lúc 9 giờ, ngày 29.8, an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Thành phố (TP Thủ Đức).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiễn biệt nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO