Tiến sĩ Phan Bích Thiện: Đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong những trụ cột chính để Việt Nam tỏa sáng trên thế giới
Đại biểu Phan Bích Thiện mong muốn Đại hội XI MTTQ Việt Nam sẽ đưa ra những cơ chế cụ thể, đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong những trụ cột chính trong ngoại giao của đất nước, tất cả cùng hướng về đất nước và chung tay đưa Việt Nam tỏa sáng trên thế giới.
Ngày 11/5, tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Trung tâm thảo luận của Đại hội.
Tại Tổ thảo luận số 4, TS. Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary chia sẻ, những năm gần đây những người Việt Nam ở nước ngoài cảm nhận rất rõ về sự thay đổi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
“Tôi rời Việt Nam năm nay là 40 năm. Trong cả quá trình 40 năm đổi mới, tận mắt chứng kiến những thành quả đáng khâm phục của đất nước. Từ vai trò của những người ra đi và giờ đây chúng tôi trở thành những người cùng đi với dân tộc. Đó là điều mà đối với những người Việt Nam ở nước ngoài rất là cảm động”, bà Thiện xúc động nói.
Về hoạt động hội đoàn và đối ngoại nhân dân, bà Thiện đề xuất phải cần mở rộng kết nối, xây dựng các tổ chức hội đoàn vượt qua phạm vi biên giới quốc gia, mang tầm châu lục hoặc khu vực. Khi đó chúng ta sẽ cộng hưởng được sức mạnh chung, không phải chỉ một quốc gia mà của cả một khu vực.
Theo bà Thiện, nên đa dạng các hình thức tổ chức. Không chỉ các hội mà có thể mở thêm các hình thức như diễn đàn, câu lạc bộ, mạng lưới theo các đối tượng và tiêu chí khác nhau để làm sao có thể quy tụ được nhiều hơn bà con tham gia vào công tác chung của hội đoàn.
“Hoạt động của hội đoàn cần phải đi vào chiều sâu, thực sự là có ý nghĩa. Bởi công tác hội đoàn ở nước ngoài hoàn toàn là tự nguyện. Bây giờ bà con có rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể quy tụ được nếu bà con thấy thực sự có ý nghĩa và tìm thấy điểm chung, lợi ích chung, nghĩa là có một mục tiêu chung thì lúc đấy mới có thể quy tụ được”, bà Thiện nói và đề nghị cần đưa đối ngoại nhân dân, các công tác hội đoàn vượt khỏi phạm vi cộng đồng người Việt. Nghĩa là không chỉ gói gọn trong phạm vi cộng đồng mà đưa ra quốc tế và mời các bạn nước sở tại tham gia.
Bên cạnh đó, phải nâng cao vai trò của văn hóa, sử dụng văn hóa như là sức mạnh mềm để quảng bá Việt Nam một cách hiệu quả cũng như gắn kết với cộng đồng. Nhưng không nên dàn trải, mà có thể chọn một số trọng điểm. Ví dụ như là ẩm thực, áo dài, điện ảnh để có trọng tâm trọng điểm thì việc quảng bá sẽ tốt hơn.
Trong thời đại hiện nay theo bà Thiện, phải đưa công nghệ số vào công tác hội đoàn và công tác Mặt trận. Phải làm sao thành lập được những nền tảng số liên kết giữa các kiều bào, thậm chí là liên kết giữa nước ngoài và trong nước. Như vậy việc cập nhật thông tin, trao đổi thông tin, kinh nghiệm cũng như triển khai các hoạt động sẽ được hiệu quả hơn.
“Chúng ta có tiềm năng trí thức, chuyên gia và người có tầm ảnh hưởng. Đấy là vấn đề cần phải có những cơ chế cụ thể để làm sao tận dụng được tiềm năng rất lớn này. Đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng cả ở nước sở tại, bởi vì đó là những người có uy tín không chỉ trong cộng đồng mà những người có uy tín cả với nước sở tại. Qua đó họ sẽ giúp cho chúng ta làm công tác kết nối và đối ngoại rất tốt. Cùng với đó, làm sao phát huy được tối đa vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài để 18 Ủy viên sẽ là “những cánh tay nối dài”thực sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng, là cầu kết nối của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đồng bào nước ngoài”, bà Thiện nói.
Bà Thiện kiến nghị tăng vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở nước ngoài, nên có cơ chế để hỗ trợ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ngoài để có những kết nối với các tổ chức tương đương ở nước ngoài. Như vậy không chỉ ở trong nước mà Mặt trận Tổ quốc còn lan tỏa được ra cả thế giới.
Bà Thiện mong muốn, trong các chuyến thăm và làm việc của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước nên có đại diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong chương trình làm việc ở nước bạn, phải có chương trình làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với kiều bào. Như vậy kiều bào sẽ hiểu hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng thời, phải chú trọng đến thế hệ kiều bào trẻ. Trong đó tăng cường những nền tảng kết nối số truyền thông đa ngôn ngữ với những hình thức phù hợp với giới trẻ.
“Chúng ta không chỉ nói về lòng yêu nước qua khẩu hiệu, mà làm sao cần tạo ra những không gian để thế hệ trẻ cảm thấy có cơ hội tham gia, cảm thấy rất hấp dẫn và qua đó tạo được tình yêu quê hương, hướng về quê hương đất nước. Như vậy chúng ta mới xây dựng được sự kết nối cũng như sức mạnh của kiều bào một cách bền vững”, bà Thiện chia sẻ và mong muốn Đại hội lần này sẽ đưa ra những cơ chế cụ thể để đưa đối ngoại nhân dân trở thành một trong những trụ cột chính trong ngoại giao của đất nước, để tất cả cùng hướng về đất nước và cùng chung tay để đưa Việt Nam tỏa sáng trên thế giới.