Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật giao thông được triển khai hiệu quả, nhiều mô hình bảo đảm trật tự an ninh trật tự được nhân rộng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Ngày 19/5, tại tỉnh Gia Lai, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì và chỉ đạo.
Tham dự hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quân đội và địa phương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết, Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”.
Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Nhiều mô hình, cách làm hay về xây dựng văn hóa giao thông, giữ gìn trật tự ATGT đã được nhân rộng tại các địa phương, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.
Những kết quả này được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ nhân dân.
“Thông qua hội nghị lần này, chúng ta cần đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân tồn tại để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự, ATGT”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, ATGT theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác này trong tình hình mới.
Nhờ đó, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông liên tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, từng bước được nâng cao rõ rệt.
Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Tai nạn giao thông dù giảm nhưng chưa thực sự bền vững, một số thời điểm vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong công tác bảo đảm an toàn giao thông tại cơ sở.
Phát biểu tham luận, ông Phạm Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên cho biết, qua quá trình xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình CCB tự quản tham gia giữ gìn trật tự, ATGT và xây dựng văn hóa giao thông, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trong đó, việc gắn Cuộc vận động với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với đánh giá, phân loại tổ chức Hội, cán bộ, hội viên được xác định là giải pháp trọng tâm.
Dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 16 cá nhân thuộc Hội CCB Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo đảm trật tự, ATGT và tham gia Giải thưởng báo chí tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông năm 2025.