Tổ công tác 191 Phú Thọ: Ngăn chặn nhiều cuộc hỗn chiến đông người

Tuấn Trung 29/07/2023 13:21

Gần 1 tháng hoạt động, các tổ công tác 191 ở Phú Thọ đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ hỗn chiến đông người.

Các đối tượng cùng số dao
Các đối tượng cùng số dao "phóng lợn", chai bia và phương tiện tại Công an huyện Cẩm Khê. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thành phần tổ công tác 191 bao gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cảnh sát trật tự - phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động thực hiện tuần tra kiểm soát kết hợp công khai và hóa trang.

Các tổ công tác 191 sẽ tuần tra, kiểm soát trên tất các tuyến giao thông đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng như: Người điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu giao thông; điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng... vi phạm nồng độ cồn, ma túy…

Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ thành lập ba tổ công tác 191 tập trung tuần tra, kiểm soát tại ba địa bàn trọng điểm gồm: TP Việt Trì, TX Phú Thọ và huyện Tam Nông. Ngoài ra, công an các huyện còn lại mỗi đơn vị thành lập một tổ công tác 191.

Tổ công tác 191 Công an tỉnh Phú Thọ ngày đầu ra quân. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Tổ công tác 191 Công an tỉnh Phú Thọ ngày đầu ra quân. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, các tổ công tác 191 xử lý trên 5.700 lượt vi phạm, phạt tiền trên 8,4 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.100 phương tiện. Các lỗi chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn (gần 900 trường hợp), vi phạm tốc độ (gần 700 trường hợp). Đặc biệt, qua công tác tuần tra, kiểm soát vi phạm, các tổ công tác đặc biệt 191 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập phóng nhanh lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô, trấn áp nhiều đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng trong xử lý các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, kịp thời phát hiện, trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma tuý và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tối 16/7, Tổ công tác đặc biệt 191 Công an huyện Cẩm Khê đã triệu tập 15 đối tượng đi xe gắn máy, cầm theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, đêm 14 rạng sáng ngày 15/7, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm địa bàn tại thị trấn Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự nắm được thông tin có 1 nhóm thanh thiếu niên khoảng 16 người, độ tuổi từ 14 đến 19 có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên này điều khiển nhiều xe máy chở 2, chở 3 mang theo tuýp sắt đầu có gắn dao "phóng lợn" và nhiều vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Trước tình hình đó, Công an huyện Cẩm Khê đã huy động lực lượng thành lập nhiều tổ công tác, nhanh chóng ngăn chặn để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tổ công tác 191 phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự và các lực lượng khác của Công an huyện Cẩm Khê đã xác minh, làm rõ danh tính 15 đối tượng, thu giữ các tuýp sắt gắn dao "phóng lợn", chai bia và tạm giữ 6 xe môtô.

Tổ công tác 191 Công an huyện Lâm Thao kịp thời ngăn chặn cuộc
Tổ công tác 191 Công an huyện Lâm Thao kịp thời ngăn chặn cuộc "hốn chiến". Ảnh: Công an huyện Lâm Thao

Tiếp đến, khoảng 22h ngày 27/7/2023, tổ công tác 191 Công an huyện Lâm Thao tiến hành Tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT và TTXH trên tuyến ĐT 324 qua địa bàn xã Sơn Vi, đã phát hiện 1 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập tại nhà văn hoá khu 10, có biểu hiện tàng trữ hung khí gây rối trật tự công cộng. Tổ công tác 191 phối hợp với Công an xã Sơn Vi tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện có 7 nam giới (đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên) đang tụ tập, phát hiện nhóm này mang theo 2 tuýp sắt vát nhọn đầu, 1 két vỏ chai bia (24 chai thuỷ tinh) cùng 6 xe mô tô, xe gắn máy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận điều khiển xe từ các xã Tứ Xã, Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao) đến xã Sơn Vi tụ tập và tàng trữ hung khí chuẩn bị đánh nhau với nhóm đối tượng khác. Tổ công tác 191 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng về các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ như: Điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện... và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho đội CSHS Công an huyện Lâm Thao điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngoài ra quá trình làm việc đã tiến hành lập 4 biên bản đối với phụ huynh của các thanh niên đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ công tác 191 Phú Thọ: Ngăn chặn nhiều cuộc hỗn chiến đông người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO