Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Toàn cảnh hai đoạn tuyến của dự án Vành đai 2,5 ở Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Toàn cảnh hai đoạn tuyến của dự án Vành đai 2,5 ở Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hai đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5 đang được Hà Nội đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, với mục tiêu sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông khép kín khu vực nội đô. Hà Nội đã huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng đang được đẩy nhanh. Việc nhiều hộ dân đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng được xem là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tiến độ thi công dự án..
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng đang được đẩy nhanh. Việc nhiều hộ dân đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng được xem là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tiến độ thi công dự án.
Đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420 m.
Đoạn tuyến Vành đai 2,5 nối từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420 m.
Đến cuối năm 2025, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt đối với 334/338 trường hợp, với diện tích đất thu hồi gần 19.000 m2.
Đến cuối năm 2025, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt đối với 334/338 trường hợp, với diện tích đất thu hồi gần 19.000 m2.
Dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng đến nay đã cơ bản hoàn thành khoảng 95% khối lượng giải phóng mặt bằng.
Dự án đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Cầu Giấy gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng đến nay đã cơ bản hoàn thành khoảng 95% khối lượng giải phóng mặt bằng.
Với đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy đã hoàn tất công tác di chuyển mộ; ban hành 104 thông báo thu hồi đất và công khai theo đúng quy định. Đặt mục tiêu hoàn thành công tác điều tra, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong quý I/2026.
Với đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy đã hoàn tất công tác di chuyển mộ; ban hành 104 thông báo thu hồi đất và công khai theo đúng quy định. Đặt mục tiêu hoàn thành công tác điều tra, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong quý I/2026.
Trước đó, ngày 6/2, trong buổi trực tiếp kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phường Cầu Giấy tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Đồng thời, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.
Trước đó, ngày 6/2, trong buổi trực tiếp kiểm tra dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phường Cầu Giấy tiếp tục đẩy nhanh, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Đồng thời, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.
Đoạn tuyến Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình, dài 1.520 m, được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 40 m, tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng..
Đoạn tuyến Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, đi qua phường Khương Đình, dài 1.520 m, được đầu tư theo quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 40 m, tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng.
Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi lên tới 60.902,1 m2, ảnh hưởng đến 736 hộ dân, cá nhân và 13 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi lên tới 60.902,1 m2, ảnh hưởng đến 736 hộ dân, cá nhân và 13 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với 12/13 cơ quan, tổ chức liên quan. Đối với người dân, 31 hộ đã bàn giao mặt bằng và đang thực hiện phá dỡ công trình theo quy định để phục vụ thi công dự án. Với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân còn lại, địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đến nay, phường Khương Đình đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với 12/13 cơ quan, tổ chức liên quan. Đối với người dân, 31 hộ đã bàn giao mặt bằng và đang thực hiện phá dỡ công trình theo quy định để phục vụ thi công dự án. Với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân còn lại, địa phương đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng và công khai dự thảo hơn 250 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trên thực địa, nhiều công trình đang được tháo dỡ khẩn trương nhằm bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.
Trên thực địa, nhiều công trình đang được tháo dỡ khẩn trương nhằm bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.
Đến nay, một đoạn tuyến của dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho việc triển khai thi công.
Đến nay, một đoạn tuyến của dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng cho việc triển khai thi công.
Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, phường Khương Đình đang tập trung cao độ cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng, với mục tiêu hoàn thành theo chỉ đạo của TP Hà Nội. Trong quý I, địa phương dự kiến bàn giao khoảng 500 m mặt bằng để phục vụ thi công.
Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, phường Khương Đình đang tập trung cao độ cho dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng, với mục tiêu hoàn thành theo chỉ đạo của TP Hà Nội. Trong quý I, địa phương dự kiến bàn giao khoảng 500 m mặt bằng để phục vụ thi công.
Còn tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công để thông xe vào quý 1/2026.
Còn tại dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công để thông xe vào quý 1/2026.

Lê Khánh