Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong giai đoạn phát triển mới
Trong không khí của những ngày Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hoàng Văn Tùng - Trưởng ban Điều phối của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng về một kỳ Đại hội mang dấu ấn đổi mới, đoàn kết và khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ông Hoàng Văn Tùng kỳ vọng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ cùng nhau phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
“Một trong những điểm đặc biệt của Đại hội lần này là việc các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Đây là bước chuyển có ý nghĩa lớn trong việc củng cố vai trò trung tâm đoàn kết của Mặt trận, tạo điều kiện để tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức chính trị - xã hội.
Khi các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam, nguồn lực sẽ được tập hợp tốt hơn, tiếng nói đồng thuận xã hội sẽ mạnh mẽ hơn, từ đó tạo thêm động lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.
Theo ông Hoàng Văn Tùng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, hướng con người tới điều thiện, sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Ông Hoàng Văn Tùng cũng bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia sâu rộng hơn vào các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
“Là một thành viên của Mặt trận, cũng là đại diện của một tổ chức tôn giáo, chúng tôi mong muốn được tiếp tục đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới với nhiều đổi mới mạnh mẽ, phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết của toàn dân để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới vươn mình phát triển”, ông Hoàng Văn Tùng chia sẻ.