Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng
Trong chương trình thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Ngày 25/4, trong chương trình thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ.
Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Cùng đi còn có lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo phường Hòa Cường.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ (102 tuổi, hiện đang sinh sống tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), có chồng và con đều là liệt sĩ.
Đến thăm và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương vui mừng khi biết Mẹ vẫn mạnh khỏe, minh mẫn; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi, bày tỏ tình cảm, lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình trong các cuộc kháng chiến của đất nước và cả trong thời bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong Mẹ tiếp tục mạnh khỏe, sống lâu, sum vầy cùng con cháu để chứng kiến sự phát triển của đất nước, gia đình.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ bày tỏ xúc động, cảm ơn sâu sắc khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo đời sống; đồng thời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà và chúc mừng sức khỏe.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác sức khỏe, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi, đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Cũng trong ngày 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố (đường 2/9, phường Hòa Cường).

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông.
