Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam siết chặt an ninh, an toàn trong dịp lễ
Ngày 29/4/2026, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành sản xuất, an ninh - an toàn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tham gia đoàn kiểm tra còn có ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR, Ban Giám đốc NMLD Dung Quất và lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc Khối vận hành sản xuất.
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR yêu cầu các Ban chuyên môn siết chặt kiểm soát, bảo đảm an ninh tuyệt đối, an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; đồng thời chủ động phương án ứng phó mùa mưa bão, không để gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

BSR hiện duy trì vận hành NMLD Dung Quất ổn định ở mức 124-125% công suất bình quân quy đổi. Đáng chú ý, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp lễ, BSR đã chủ động nâng công suất tại nhiều phân xưởng trọng điểm. Trong đó, phân xưởng KTU (phân xưởng sản xuất nhiên liệu bay) được nâng lên mức 146% công suất thiết kế, qua đó đảm bảo cung ứng khoảng 30% nhu cầu nhiên liệu bay của cả nước. Đây là con số có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tăng cao, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Song song với sản xuất, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và PCCC được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Nhà máy duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu; lực lượng dự phòng luôn sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Các quy trình kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, an toàn điện, kiểm soát người và phương tiện ra vào nhà máy được thực hiện nghiêm ngặt.

Công tác đánh giá mối nguy, kiểm soát rủi ro trong vận hành được tăng cường; toàn bộ hệ thống thiết bị an toàn, PCCC được rà soát, kiểm tra định kỳ. Đồng thời, BSR đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực Nhà máy.
Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong quý I/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt gần 2 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt rất xa kỳ vọng của thị trường.
Trong buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm như Dự án xây dựng bổ sung một bể chứa dầu thô dung tích 65.000 m³, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026; Dự án vận hành chạy thử hệ thống xuất sản phẩm dầu ADO và nhiên liệu bay Jet A1 đang được triển khai gấp rút, dự kiến cũng hoàn thành trong tháng 5; Dự án giải pháp đổi mới sáng tạo sản xuất xăng E10-TK5203A và nâng cấp hạ tầng hiện hữu dự kiến cũng hoàn thành trong tháng 5. Các dự án đều được tổ chức thi công liên tục với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai.

Tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng yêu cầu các đơn vị nhà thầu cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, chất lượng và tiến độ thi công; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn BSR để bảo đảm quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Nhà máy. Đồng thời, các nhà thầu phải chủ động bố trí nguồn lực, kiểm soát rủi ro, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư.