Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tổng Kiểm toán nhà nước: Cần làm tốt 3 vấn đề trong phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng Kiểm toán nhà nước: Cần làm tốt 3 vấn đề trong phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2025-2030

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2025-2030). Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự được tiếp đón các vị lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ, ban, ngành; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) và hơn 300 điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN.

Phong trào thi đua phải đi vào thực chất, tránh hình thức

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng KTNN  - cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ V (2025-2030) là dịp để KTNN nhìn lại, đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, chỉ ra những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng phong trào thi đua trong 5 năm tới, đảm bảo phong trào thi đua bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Đại hội.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Đại hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN đã không ngừng thi đua phấn đấu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, tích cực hưởng ứng, làm tốt phong trào thi đua do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, cụ thể hóa những phong trào thi đua của Ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, từng bước phấn đấu trở thành công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong 5 năm qua, đưa phong trào thi đua đi vào thực chất hơn. Ngoài việc bám sát phong trào thi đua do Đảng, Chính phủ phát động, KTNN cần làm tốt phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ.

Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị phong trào thi đua của KTNN làm tốt 3 vấn đề:

Thứ nhất, thi đua nâng cao hơn chất lượng hoạt động kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thể hiện bằng việc thực hiện tốt chất lượng kiến nghị kiểm toán, rõ người, rõ việc, xác nhận đánh giá đúng, đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế và tư vấn cho việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, thi đua giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, KTNN phải đi đầu trong phong trào chuyển đổi số, chuyển từ hậu kiểm chọn mẫu sang tiền kiểm và kiểm soát toàn diện.

Để hoàn thành 3 nhiệm vụ như vậy, ngay từ bây giờ, từng cá nhân, tổ chức phải không ngừng thi đua, đặt ra mục tiêu phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thì phải đi vào thực chất, có tiêu chí rõ ràng, mục tiêu cụ thể, tránh định tính, hình thức, phải tổng kết, đánh giá, làm sao phải tôn vinh được những tập thể, cá nhân xứng đáng. Có như vậy, các phong trào thi đua mới là động lực giúp KTNN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VIII,  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới” - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Theo báo cáo của KTNN, 5 năm qua, KTNN đã hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua lớn, giàu ý nghĩa do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phát động như: Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời; Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

5 năm qua, KTNN còn phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua mang đậm màu sắc của ngành: Hằng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của KTNN với chủ đề phù hợp.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước 5 năm qua.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước 5 năm qua.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, “Cuộc kiểm toán xuất sắc đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các đoàn kiểm toán thực hiện các cuộc kiểm toán đạt kết quả tiêu biểu, nổi bật. Đây là một trong những phong trào có tính thực tiễn cao, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn ngành, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán.

Nổi bật trong 5 năm qua, Phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tự hào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN” đã tạo khí thế hồ hởi, vui tươi và tự hào về truyền thống của ngành trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN.

Đồng thời, các đơn vị, tổ chức đoàn thể của KTNN đã triển khai nhiều phong trào thi đua, thiện nguyện. Công đoàn và Đoàn Thanh niên KTNN đã quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trên 57 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua thiết thực, giàu ý nghĩa đã tạo động lực giúp toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, với nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong công tác kiểm toán. Với phương châm “Gọn nhưng chất lượng”, “An toàn - Uy tín”, “Kiểm toán viên pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng” nhằm đạt mục tiêu Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa”, KTNN đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, giúp chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thế Vinh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thế Vinh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN trao tặng Bằng khen cho đại diện tập thể cấp Vụ, tập thể cấp Phòng và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN trao tặng Bằng khen cho đại diện tập thể cấp Vụ, tập thể cấp Phòng và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
5 năm qua, KTNN đã thực hiện 730 nhiệm vụ kiểm toán, triển khai thành 914 cuộc kiểm toán. Tổng hợp kết quả, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 281.808 tỷ đồng; kiến nghị rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của 1.048 văn bản nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 81%, cao hơn giai đoạn trước.Đặc biệt, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, KTNN đã cung cấp 1.851 tài liệu, báo cáo kiểm toán... phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 17 vụ việc sang Cơ quan điều tra; thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đáng chú ý, thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề lớn tập trung vào việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, KTNN đã cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, nhiệm vụ trình ý kiến về chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia và nhiệm vụ trình ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm ngày càng được KTNN thực hiện một cách bài bản, chất lượng, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Việc thực hiện các phong trào thi đua đã giúp KTNN hoàn thiện khung khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào tổ chức và hoạt động của KTNN, cũng như công tác thông tin, tuyên truyền…; đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế; đảm bảo duy trì, phát triển, tăng cường cơ sở vật chất; xây dựng Đảng bộ KTNN và các chi, đảng bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bước sang giai đoạn 2025-2030, KTNN xác định: Thi đua phát triển KTNN là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực; nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo tính công khai, minh bạch của các cơ quan sử dụng tài chính, tài sản công, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quản lý điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phát động, tổ chức thực hiện và tổng kết đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Chính phủ và KTNN phát động; thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2029).

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng  tướng Trần Quang Phương đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thế Vinh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.  

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể cấp Vụ: Văn phòng Kiểm toán nhà nước và Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định khen thưởng và tiến hành trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng của KTNN. Dịp này, 6 tập thể cấp Vụ, 24 tập thể cấp Phòng và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thay mặt lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số - Xây dựng KTNN chuyên nghiệp, liêm chính, uy tín”
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thay mặt lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số - Xây dựng KTNN chuyên nghiệp, liêm chính, uy tín”

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, thay mặt lãnh đạo KTNN, bà Hà Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số - Xây dựng KTNN chuyên nghiệp, liêm chính, uy tín.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm toán
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành kiểm toán

Thi đua, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp kiểm toán

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ đồng tình và đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2025-2030. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, các phong trào thi đua của Kiểm toán Nhà nước cần bám sát hơi thở cuộc sống, thực tiễn của giai đoạn cách mạng của đất nước hiện nay, cụ thể là: xây dựng phương án tổ chức kiểm toán phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; quán triệt, nắm chắc định hướng của Đảng, pháp luật Nhà nước về điều hành phát triển kinh tế - xã hội để xác định chủ đề, chuyên đề kiểm toán phù hợp; tổ chức kiểm toán toàn ngành đối với một số chủ đề lớn gắn với việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong phương pháp kiểm toán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và sử dụng chuyên gia trong hoạt động kiểm toán.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Kiểm toán Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khắc phục một cách hiệu quả đối với hạn chế về việc quán triệt các quy định về công tác thi đua khen thưởng đối với những kiểm toán viên phải đi công tác dài ngày, xa trụ sở cơ quan; qua đó, có thể thi đua và quán triệt, chấp hành các quy định về công tác thi đua khen thưởng tại bất cứ không gian và thời gian nào, thi đua là phải hằng ngày, không phải chỉ theo từng phong trào, từng thời điểm nhất định.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động thi đua để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà nước; là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất nước; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mai Loan