Báo Đại Đoàn Kết Nhịp sống cơ sở

TP Đồng Nai: Bình yên được vun đắp từ lòng dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Đồng Nai: Bình yên được vun đắp từ lòng dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, khu phố Trung Sơn (phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) đã có nhiều đổi thay sau 10 năm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

An ninh từ những “mắt thần” và lòng dân

Từ những tổ tự quản, hệ thống camera an ninh đến công tác hòa giải ở cơ sở, sức mạnh đoàn kết của người dân ở khu phố Trung Sơn (cũ) nay là khu phố Trung Nghĩa đang góp phần giữ bình yên cho khu dân cư.

Nhắc lại những ngày còn làm Trưởng ấp Trung Sơn, ông Nguyễn Xuân Mạnh vẫn nhớ rõ nỗi lo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trước năm 2016. Khi ấy, khu vực bến xe chùa Gia Lào tập trung đông người qua lại, hoạt động mua bán khá phức tạp, từng xảy ra tình trạng đánh nhau, tệ nạn ma túy, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

“Mong muốn xây dựng địa bàn an toàn, chúng tôi thành lập đội tự quản và vận động bà con, nhất là đồng bào dân tộc cùng chung tay. Công việc không đơn giản bởi Trung Sơn có địa bàn rộng, dân cư gồm nhiều thành phần, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Tuy nhiên, nhờ tạo được khối đoàn kết nên phong trào duy trì tốt và khu phố luôn đảm bảo an ninh, trật tự”, ông Mạnh chia sẻ.

Công tác tuyên truyền pháp luật được đưa vào các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể,... tạo nên một khu phố an ninh, trật tự. Ảnh: H.N
Công tác tuyên truyền pháp luật được đưa vào các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể,... tạo nên một khu phố an ninh, trật tự. Ảnh: H.N

Với việc hình thành đội tự quản đầu tiên, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dần trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống của người dân Trung Sơn. Một trong những câu chuyện được ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Trung Sơn (cũ) nhắc đến nhiều nhất chính là hành trình xây dựng mô hình camera an ninh.

Ông Đạt kể, những năm đầu, đường sá chưa khang trang, tình trạng trộm cắp còn xảy ra, khu phố vận động bà con đóng góp lắp thử nghiệm một camera để theo dõi tình hình. Ban đầu, không ít người còn băn khoăn về hiệu quả, thế nhưng chiếc camera đầu tiên hỗ trợ phát hiện một vài vụ việc thì người dân bắt đầu ủng hộ.

“Từ một camera ban đầu, đến nay trên địa bàn đã phát triển thành mạng lưới 128 camera an ninh. Điều đáng mừng nhất, người dân không còn đứng ngoài cuộc mà chủ động cùng địa phương giữ gìn an ninh, trật tự”, ông Đạt nói.

Cùng với những “mắt thần” trên các tuyến đường, mô hình tổ tự quản tiếp tục được duy trì, phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, nắm bắt tình hình. Trong giai đoạn 2016 - 2026, lực lượng tự quản đã tham gia 128 lượt tuần tra, kiểm soát, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Khu phố Trung Sơn (phường Xuân Lộc) ngày càng phát triển theo hướng khang trang, hiện đại và an ninh, trật tự. Ảnh: T.Đ
Khu phố Trung Sơn (phường Xuân Lộc) ngày càng phát triển theo hướng khang trang, hiện đại và an ninh, trật tự. Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, để giữ bình yên cho khu phố, theo ông Đạt không đơn thuần là ngăn chặn trộm cắp hay phòng ngừa tội phạm. Sự bình yên cũng phải bắt đầu từ việc giải quyết bất đồng giữa hai gia đình hay một mâu thuẫn nhỏ trong xóm trước khi trở thành chuyện lớn.

Vì vậy, Ban Công tác Mặt trận khu phố luôn coi trọng công tác hòa giải. Thực hiện theo hướng không áp đặt, không thiên vị, lấy tình làng nghĩa xóm làm điểm tựa và pháp luật làm cơ sở, cách làm ấy giúp khu phố hòa giải thành 25 trong tổng số 27 vụ việc trong 10 năm qua, đạt tỷ lệ 92,6%. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật được đưa vào các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể và những kênh thông tin gần gũi với người dân.

Ông Văn Vỡ (sinh năm 1956), người dân địa phương chia sẻ: “Nhờ sự nhiệt tình của cán bộ khu phố, sự hỗ trợ của các đơn vị và tinh thần chung sức của bà con, tình hình an ninh, trật tự ngày càng được bảo đảm, đời sống người dân cũng dần ổn định hơn".

Giữ bình yên gắn với chăm lo đời sống

Từng là một địa bàn có nhiều nỗi lo về an ninh, thế nhưng hiện nay Trung Sơn liên tục giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa, Khu phố đạt chuẩn an ninh, trật tự; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm trên 99%.

Đặc biệt, cuối tháng 9 vừa qua, khu phố Trung Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của cán bộ và nhân dân, đồng thời khẳng định hiệu quả của cách làm dựa vào dân, phát huy sức dân để giữ gìn bình yên từ cơ sở.

Phu phố Trung Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2026. Ảnh: H.N
Phu phố Trung Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2026. Ảnh: H.N

Sau 10 năm xây dựng phong trào, điều người dân Trung Sơn mong muốn không dừng lại việc duy trì những kết quả đã đạt được mà còn tiếp tục xây dựng khu phố ngày càng an toàn, đời sống ổn định.

Với ông Vỡ, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở cùng sự đồng lòng của bà con cần tiếp tục phát huy. Bởi vì, khi mọi người cùng quan tâm đến công việc chung, mỗi vấn đề phát sinh trong khu dân cư đều có thể được phát hiện, trao đổi và giải quyết kịp thời.

Đây cũng là hướng đi mà Ban Công tác Mặt trận khu phố xác định trong thời gian tới. Bên cạnh việc duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, khu phố cần tiếp tục củng cố hoạt động của các tổ tự quản, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận, lực lượng an ninh cơ sở và Công an địa phương.

Đặc biệt, khi số lượng tổ dân cư tăng từ 15 tổ lên 53 tổ như hiện nay thì việc gần dân, hiểu dân càng trở nên quan trọng. “Phải thường xuyên gặp gỡ, giao lưu với bà con để biết người dân đang nghĩ gì, có khó khăn hay mâu thuẫn gì? Tùy từng vụ việc, từng hoàn cảnh, lứa tuổi lựa chọn cách vận động, giải thích phù hợp”, ông Đạt chia sẻ.

Một vấn đề khác được khu phố đặc biệt quan tâm là gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác an sinh xã hội. Một gia đình còn chật vật với chuyện cơm áo hàng ngày sẽ khó có điều kiện đóng góp nhiều cho những công việc chung.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố luôn chú trọng vận động nguồn lực chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, dành một phần kinh phí hỗ trợ sách vở cho học sinh, lồng ghép hoạt động an sinh với Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Lộc đánh giá, việc khu phố Trung Sơn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của người dân.

Bà Thủy khẳng định, trong thành quả ấy, Ban Công tác Mặt trận giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các tổ chức đoàn thể, vận động người dân nâng cao ý thức tự quản, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự ngay tại khu dân cư.

“Thực tế tại Trung Sơn cho thấy, khi người dân đồng thuận, tin tưởng và tích cực tham gia thì mỗi gia đình, mỗi khu phố đều có thể trở thành một điểm tựa vững chắc trong giữ gìn bình yên từ cơ sở”, bà Thủy nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Xuân Lộc cho rằng, từ kinh nghiệm của Trung Sơn, thời gian tới, Mặt trận phường Xuân Lộc sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung bảo đảm an ninh, trật tự với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ tự quản và người có uy tín trong cộng đồng.

 

Thanh Giang