TP HCM giới thiệu đại biểu trẻ em dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Hồng Phúc 13/08/2023 12:12

Ngày 13/8, tại TP HCM, Kỳ họp lần 12 Hội đồng Trẻ em TP HCM đã họp nội dung chuẩn bị cho phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023, với chủ đề “Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.

Tham dự kỳ họp có khoảng 100 đại biểu trẻ em đến từ Hội đồng Trẻ em TP HCM, Chỉ huy/Tổng phụ trách Đội, đại diện Hội đồng Đội 4 cụm thi đua, đại diện Sở ban ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Quang cảnh kỳ họp lần 12 Hội đồng Trẻ em TP HCM.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện mô hình “Hội đồng trẻ em TP HCM ”, từ đó tạo môi trường, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, đồng thời tổng hợp các ý kiến của đại biểu TP HCM. Kỳ họp cũng sẽ bầu chọn đại biểu trẻ em tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I năm 2023.

Tại kỳ họp lần 12 Hội đồng trẻ em TP HCM năm 2023 cũng đã tổ chức 04 nhóm thảo luận xoay quanh chủ đề kỳ họp “Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”. Sau đó, kỳ họp đã giới thiệu đoàn đại biểu TP HCM tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 1 năm 2023.

Trước đó, kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh, thành phố, với mục đích phát huy hơn nữa Quyền tham gia của trẻ em, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội quyết định lần đầu tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I năm 2023.

Phiên họp dự kiến sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 09/2023. Riêng TP HCM đã giới thiệu 10 đại biểu tham gia phiên họp, với nhiều đại biểu trẻ em tiêu biểu như Nguyễn Hoàng Thắng (SN 2011, Huy chương Vàng môn Lịch sử và Địa lý trong hội thi Olympic tháng 4 mở rộng năm 2021); Huỳnh Anh Thư (SN 2010, “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc năm 2023); Lê Nam Long (SN 2011, Đạt 09 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng trong các cuộc thi Toán, Khoa học Quốc tế);...

Theo Ban Tổ chức, Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước cũng nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em 2016. Đặc biệt, là các quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 77 "tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân"; khoản 4, Điều 79 "Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM giới thiệu đại biểu trẻ em dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO