TP HCM nhiều hoạt động kỷ niệm 56 năm huyện Củ Chi được phong danh hiệu 'Đất thép thành đồng'

Hồng Phúc 17/09/2023 16:33

Kỷ niệm 56 năm ngày huyện Củ Chi, TPHCM được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17/9/1967 – 17/9/2023), Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, đa dạng.

Theo đó, ngày 17/9, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp với Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 56 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17/9/1967 – 17/9/2023).

Huyện ủy Củ Chi trao giải hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Củ Chi giai đoạn 1930 - 2020 chủ đề “Tự hào quê hương Đất Thép Thành Đồng”.

Tại buổi họp mặt truyền thống, Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM đã ôn lại truyền thống, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh và đồng chí, đồng bào, nhân dân "Đất thép thành đồng" - Củ Chi đã tham gia chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trong cả hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc.

Đây là biểu tượng sáng ngời về Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng và trí tuệ tuyệt vời của con người Việt Nam nói chung, của nhân dân Củ Chi nói riêng. Trong đó, năm 2023 là năm đánh dấu chặng đường 56 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, cũng là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Củ Chi đã đề ra.

Cũng tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi, TP HCM nhấn mạnh, trải qua 48 năm chiến đấu, bảo vệ, xây dựng thành phố và đất nước, huyện Củ Chi đang "thay da đổi thịt", với nhiều chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đạt được kết quả này, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện đã phát huy truyền thống "Đất thép thành đồng" đầy tự hào của mình.

Trong dịp này, Huyện ủy Củ Chi đã phối hợp Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP, Công an TP tổ chức các hoạt động thiết thực, như phát động tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ; trao tặng 300 phần quà hộ gia đình chính sách, 210 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học;...

Ngoài ra, huyện Củ Chi cũng khởi công sửa chữa Đền Tưởng niệm liệt sĩ xã An Nhơn Tây; tổ chức Đoàn viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Đáng chú ý, Huyện ủy Củ Chi đã phát động hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Củ Chi giai đoạn 1930 - 2020 chủ đề “Tự hào quê hương Đất Thép Thành Đồng”.

Có 217 hội thi cấp cơ sở với hình thức trực tiếp, trực tuyến thu hút đông đảo thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn tham gia. Từ đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn./.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM nhiều hoạt động kỷ niệm 56 năm huyện Củ Chi được phong danh hiệu 'Đất thép thành đồng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO