Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

TP Hồ Chí Minh: 'Ánh sáng vùng biên' đến với người dân khu vực biên giới biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: 'Ánh sáng vùng biên' đến với người dân khu vực biên giới biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/1, Đồn Biên phòng Long Hoà, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thới Đông (TP Hồ Chí Minh) và một số đơn vị tổ chức chương trình Dân vận khéo gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã cùng với nhân dân trên địa bàn An Thới Đông (TP Hồ Chí Minh) chứng kiến nghiệm thu và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường vào làng nghề truyền thống sản xuất muối ấp Lý Nhơn (trị giá 100 triệu).

Ban Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” phục vụ nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Danh.
Ban Tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” phục vụ nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Danh.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn, gồm: trao tặng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng; tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 600 nghìn đồng) cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 280 triệu đồng.

Chia sẻ về các hoạt động Dân vận khéo năm nay, Trung tá Nguyễn Huy Mỹ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa (BĐBP TP Hồ Chí Minh) đánh giá, đây là các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đúng nhu cầu, đúng đối tượng, gắn chăm lo dân sinh với bồi đắp giá trị văn hóa trong cộng đồng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Các hoạt động cũng khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở. Từ đó, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và BĐBP thành phố.

Đối với công trình “Ánh sáng vùng biên” có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đặc biệt là cải thiện hạ tầng nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực biên giới biển. Mặt khác, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, ổn định, phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

THÀNH LUÂN