Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

TP Hồ Chí Minh: Đường Vành đai 2 thi công trở lại sau 5 năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Đường Vành đai 2 thi công trở lại sau 5 năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau hơn 5 năm tạm ngưng vì vướng mặt bằng, thủ tục, hiện dự án đường Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh (đoạn từ Phạm Văn Đồng tới nút giao Gò Dưa dài 2,7 km) đã thi công trở lại.

Theo ghi nhận ngày 12/5, khu vực đã xuất hiện một số máy móc, công nhân tập trung thu dọn mặt bằng, vật liệu xây dựng, san lấp, dọn dẹp vệ sinh, cây cỏ... sau nhiều năm bỏ hoang. Ở hai bên, một số công trình nhà dân đã được tháo dỡ, di dời. Đây là tín hiệu tích cực với hàng ngàn hộ dân trong khu vực, bởi dự án này có vai trò hết sức quan trọng trong việc vận tải cũng như giảm áp lực giao thông, kết nối hạ tầng phía Bắc của TP Hồ Chí Minh.

Được khởi công từ năm 2017 theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao), dự án Vành đai 2 đoạn này có chiều dài 2,7 km cùng nguồn vốn khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới năm 2020 dự án phải tạm ngưng sau khi thi công được gần 44% khối lượng công việc vì vướng mắc mặt bằng, thủ tục pháp lý.

Theo ông Võ Trí Dũng, Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thủ Đức, dự án đã hoàn thành 97% công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, có 469 hộ dân ở phường Tam Bình, Hiệp Bình bị ảnh hưởng. Trong đó có 130 hộ đã bố trí tái định cư. Những hộ còn lại đang được giải quyết theo quy định mới của Luật Đất đai. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026 này. 

Dự án đường Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu thi công trở lại sau 5 năm tạm ngưng. Ảnh: Đ.Xá.
Dự án đường Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu thi công trở lại sau 5 năm tạm ngưng. Ảnh: Đ.Xá.
Nhiều nhà dân đã chấp nhận di dời, nhường mặt bằng để dự án được thi công trở lại. Đây là vướng mắc lớn nhất của dự án trong nhiều năm qua. Ảnh: Đ.Xá.
Nhiều nhà dân đã chấp nhận di dời, nhường mặt bằng để dự án được thi công trở lại. Đây là vướng mắc lớn nhất của dự án trong nhiều năm qua. Ảnh: Đ.Xá.
Trong vài ngày qua, công nhân máy móc chủ yếu thực hiện việc san lấp, di dời các cây cỏ, rác thải sau một thời gian dài bỏ hoang. Ảnh: Đ.Xá.
Trong vài ngày qua, công nhân máy móc chủ yếu thực hiện việc san lấp, di dời các cây cỏ, rác thải sau một thời gian dài bỏ hoang. Ảnh: Đ.Xá.
Dự án đường Vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng tới Gò Dưa có số phận khá lận đận. Được khởi công năm 2017 nhưng phải tạm dừng năm 2020. Sau đó, dự án được UBND TP Hồ Chí Minh, các sở ngành chung tay tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Đ.Xá.
Dự án đường Vành đai 2 đoạn từ Phạm Văn Đồng tới Gò Dưa có số phận khá lận đận. Được khởi công năm 2017 nhưng phải tạm dừng năm 2020. Sau đó, dự án được UBND TP Hồ Chí Minh, các sở ngành chung tay tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Đ.Xá.

Đại Trí