TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Sáng 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á thành phố tổ chức kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN.
Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, HĐND thành phố; đại diện Tổng Lãnh sự; các cơ quan ngoại giao và Ban Chấp hành các hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN tại TP Hồ Chí Minh.
Trong không khí hữu nghị, đoàn kết và giàu bản sắc văn hóa, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh đã phát biểu ôn lại lịch sử vào ngày 8/8/1967, tại Bangkok (Thái Lan). Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao của 5 quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã ký Tuyên bố Bangkok, chính thức thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tuyên bố Bangkok xác định những mục tiêu nền tảng của ASEAN là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; tăng cường hợp tác, tương trợ giữa các quốc gia thành viên; đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.
Từ một tổ chức hợp tác khu vực với năm quốc gia sáng lập, ASEAN từng bước mở rộng và phát triển thành một Cộng đồng ngày càng gắn kết. Việc Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ mười một của ASEAN vào ngày 26/10/2025 đã đánh dấu một bước phát triển có ý nghĩa lịch sử, đưa tất cả các quốc gia Đông Nam Á cùng hiện diện trong mái nhà chung ASEAN.
Đối với Việt Nam, ngày 28/7/1995 là một dấu mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. Hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam luôn nỗ lực là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm; đóng góp vào việc củng cố đoàn kết, duy trì hòa bình, thúc đẩy kết nối và xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.
Quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và được nâng lên những tầm mức mới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 4 quốc gia ASEAN là Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan; đồng thời, quan hệ Việt Nam – Philippines đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường vào tháng 6 năm 2026.
Đây là những dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
ASEAN bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Trong đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước và năng lượng, khoảng cách phát triển, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, cùng những tác động sâu rộng của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia trong khu vực.
Trong bối cảnh đó, việc ASEAN thông qua văn kiện “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”, trong đó xác lập Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đã mở ra định hướng phát triển mới cho toàn khu vực, hướng tới xây dựng một ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai”. Chủ đề này gửi gắm một thông điệp rõ ràng: trước những biến động phức tạp của thế giới và khu vực, ASEAN cần tiếp tục đồng hành, giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần tự cường, chủ động kiến tạo tương lai và bảo đảm rằng những thành quả phát triển thực sự phục vụ người dân.
Thay mặt Đoàn Lãnh sự tại TP Hồ Chí Minh, bà Querobine Deapera Laccay, Tổng Lãnh sự Philippines tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ vinh dự và cảm ơn Chính phủ Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày ASEAN năm 2026 đầy ý nghĩa.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Những dấu mốc này nhắc nhớ về hành trình chung của tình đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines cùng với tất cả các quốc gia thành viên đã và đang góp phần thúc đẩy nhiều sáng kiến mang tính dấu mốc lịch sử.
Trong thời gian tới, ASEAN sẽ tiếp tục tập trung vào an sinh xã hội, an ninh lương thực và đổi mới sáng tạo của thanh niên, với AI là sợi dây xuyên suốt. Hội nghị Thượng đỉnh về AI của ASEAN dự kiến được Philippines đăng cai vào tháng 9 năm 2026 sẽ thể hiện cam kết của chúng ta đối với đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 kỳ vọng sẽ ký kết DEFA và công bố lá cờ cùng biểu trưng ASEAN được cập nhật nhằm phản ánh tư cách thành viên của Timor-Leste.

Bà Querobine Deapera Laccay cũng ghi nhận và đánh giá cao các hội hữu nghị Việt Nam, với những nỗ lực bền bỉ trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và giáo dục, đã góp phần tăng cường tình đoàn kết ASEAN. Đặc biệt, những đóng góp bền bỉ của Việt Nam kể từ năm 1995 giúp thúc đẩy hội nhập, phát triển bền vững và xây dựng hòa bình. "Chúng ta hãy cùng tái khẳng định rằng ASEAN không chỉ là một tổ chức, mà còn là một gia đình các quốc gia gắn kết với nhau bằng lòng tin và vận mệnh chung. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, vun đắp hòa bình và kiến tạo cơ hội cho các thế hệ tương lai", Tổng lãnh sự Philippines tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Bên cạnh lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức cũng tổ chức không gian trải nghiệm trà và thư pháp, là những thực hành văn hóa gợi nhắc về chiều sâu truyền thống, sự tinh tế trong giao tiếp, lòng hiếu khách và tinh thần trân trọng con người.



