TP Hồ Chí Minh mở rộng thêm khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Ngày 17/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân.
Đây là nỗ lực của TPHCM trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) sau khi đã quy tập được số lượng lớn các vị trí mộ tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng từ tháng 6/2026 cho đến nay.

Tính đến chiều 16/8, Đội Quy tập HCLS thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã phát hiện, quy tập 351 bộ HCLS, trong đó 198 bộ có di vật. Từ 23/6 đến 16/8, lực lượng tìm kiếm đã tổ chức đào tìm kiếm tại 8 vị trí mộ tập thể của Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).
Đối với vị trí tìm kiếm, quy tập HCLS mới tại ấp Lạc An 3 (xã Thường Tân, TPHCM) có mộ tập thể liệt sĩ. Theo thông tin ban đầu, tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3 xác định có 5 HCLS, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tham dự lễ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân (TPHCM) vào sáng nay, có Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố và AHLLVTND, Trung tướng Lê Thái Bê, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Phát biểu tại lễ triển khai, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng tham gia nhiệm vụ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện; chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện sinh hoạt; tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị.
Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin; thực hiện đầy đủ việc ghi chép, lập hồ sơ, sơ đồ vị trí; bảo đảm hài cốt, di vật và các thông tin liên quan được thu thập, bảo quản, quản lý đúng quy định, phục vụ công tác xác minh và xác định danh tính HCLS.
Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; tăng cường thu thập, kết nối, đối chiếu và xác minh các nguồn tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

