Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ngôi trường “đặc biệt” chào đón năm học mới 2026-2027

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ngôi trường “đặc biệt” chào đón năm học mới 2026-2027

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bên cạnh những ngôi trường có lịch sử lâu đời, năm học 2026-2027 ở TP Hồ Chí Minh có thêm nhiều ngôi trường mới vừa được xây dựng, hình thành với những xuất phát điểm “đặc biệt”.

Những ngày này, hàng trăm trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang gấp rút tuyển sinh cho năm học mới 2026-2027. Bên cạnh những ngôi trường có lịch sử lâu đời, năm nay ở TP Hồ Chí Minh có thêm nhiều ngôi trường mới vừa được xây dựng, hình thành với những xuất phát cực kỳ “đặc biệt”. Đó là những ngôi trường xây trên đất nghĩa trang cũ, trường chuyển từ trụ sở UBND cấp quận cũ, từ trường dạy nghề… khiến cho năm học mới thêm phần ý nghĩa.

Những ngày cuối tháng 4/2026, người dân di chuyển qua khu vực đường Hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hoà) đều thấy công trình trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa gần như đã cơ bản hoàn thành, công nhân vẫn tiếp tục xây dựng các hạng mục như trồng cây xanh, lát gạch, sơn tường…

Hiện nay, khu vực này là nơi tập trung đông đúc cư dân với hàng chục tòa chung cư chỉ trong bán kính chừng hơn một cây số. Cộng thêm khu trung tâm thương mại Aeon chỉ cách ngôi trường vài trăm mét khiến cho các tuyến đường luôn nhộn nhịp suốt ngày đêm, với san sát quán ăn, nhà hàng, quán cà phê…

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cơ bản hoàn thành, chuẩn bị tuyển sinh năm học mới. Ảnh: H.M.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa cơ bản hoàn thành, chuẩn bị tuyển sinh năm học mới. Ảnh: H.M.

Thế nhưng, cách đây vài chục năm, khu vực này là một phần của nghĩa trang Bình Hưng Hoà, nghĩa trang lớn nhất thành phố, có từ trước giải phóng.

Mặc dù đã di dời từ hơn chục năm trước nhưng chỉ tới khi ngôi trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa hoàn thành như hiện nay, người ta mới cảm thấy khu vực này được khoác chiếc áo mới, thêm sức sống mới. Những dãy nhà khang trang, phòng ốc sơn màu xanh trắng dịu nhẹ, bàn ghế mới tinh tươm, cây xanh bén rễ… là dấu mốc đặc biệt không chỉ ở năm học mới. Đó là sự đổi thay trên vùng đất cũ.

Theo bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, đây là khu vực đông dân cư, hiện đã có đến 9 trường tiểu học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, khi trường được xây lên, phụ huynh rất phấn khởi, mong muốn cho con vào học. Ngay cả thầy cô cũng xúc động, mong đợi đến ngày được đi dạy trong ngôi trường mới.

Cũng theo bà Tân, ngôi trường sẽ đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.000 em học sinh. Năm học 2026-2027, trường sẽ tuyển 10 lớp Một, tương đương khoảng 360 học sinh. Đồng thời, trường sẽ phối hợp với phường vận động học sinh các khối Hai, Ba, Bốn từ các trường lân cận, vốn đang chịu áp lực sĩ số lên đến 45-48 em mỗi lớp, về trường mới, giúp các trường về mức sĩ số chuẩn là 35-36 em mỗi lớp.

Được biết, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã được thành lập và tuyển sinh từ năm học 2025-2026 với 160 học sinh khối Một, chia thành 4 lớp. Trong lúc chờ công trình này hoàn thiện, các em được bố trí học tạm tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng trên địa bàn phường. Năm học tới, trường đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày và bán trú cho 100% học sinh.

Một số trụ sở UBND cấp quận cũ ở TP Hồ Chí Minh sắp trở thành trường học mới. Ảnh: Q.12.
Một số trụ sở UBND cấp quận cũ ở TP Hồ Chí Minh sắp trở thành trường học mới. Ảnh: Q.12.

Cách đó vài cây số, một ngôi trường đặc biệt khác cũng chuẩn bị đưa vào sử dụng chào đón năm học mới 2026-2027 này. Đây là ngôi trường đang được cơ quan chức năng gấp rút hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ thành trường THPT.

Với cơ sở vật chất khang trang, kiên cố cũng như hệ thống sân chơi, cây xanh đạt chuẩn, trụ sở UBND quận Tân Phú cũ hiện đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở giáo dục. Ngoài ra, vị trí địa lý nằm trung tâm, liền kề trục đường giao thông đi lại thuận tiện cũng được kỳ vọng công trình sẽ là ngôi trường mới đáp ứng nhu cầu của hàng trăm học sinh.

Cùng có đặc điểm tương tự là trụ sở UBND Quận 12 cũ cũng đang trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng thành trường học, đáp ứng nhu cầu liên cấp (tiểu học-THCS-THPT) của người dân, học sinh trong khu vực. Việc chuyển đổi không chỉ giúp có thêm ngôi trường mới mà còn giúp cho việc khai thác tối đa các công trình sau sáp nhập ở TP Hồ Chí Minh. Hàng trăm phụ huynh học sinh hiện đang mong chờ các khu vực này được trở thành trường học, bắt đầu từ năm học tới.

Ngoài những ngôi trường đặc biệt này, năm học 2026-2027 TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành 41 dự án xây trường mới, cải tạo xây thêm phòng học ở trường cũ cho tới ngày khai giảng 5/9. Các dự án này nằm trong nhóm 55 dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch trước đó của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh, giúp giảm áp lực sĩ số và tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với môi trường giáo dục công lập.

Năm học đầu tiên sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với dự kiến gần 2,6 triệu học sinh. Việc đẩy nhanh các dự án xây dựng, cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng… để tạo thêm 1.000 phòng học cho năm học 2026-2027 được coi là tín hiệu tích cực, thực chất và đúng theo chủ trương đặt nền móng vững chắc cho tương lai từ hệ thống giáo dục.

Đại Trí