TP Hồ Chí Minh tăng tốc thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số
Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện các Bộ, ngành và nhiều tập đoàn công nghệ – tài chính trong nước và quốc tế tham dự chương trình CEO 500 – TEA CONNECT với chủ đề “TP Hồ Chí Minh – Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025.
TP Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu chuyển đổi số quốc gia
Tại chương trình, các CEO trong và ngoài nước đều khẳng định vị thế tiên phong của TP Hồ Chí Minh trong chuyển đổi số, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác chiến lược để đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính – công nghệ của khu vực.
Ông Vũ Anh Tú – Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số quốc gia 2024. TP Hồ Chí Minh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, thể hiện bước tiến toàn diện của một “siêu đô thị” sau sáp nhập. Thành phố đứng đầu ở các tiêu chí nhận thức số, thể chế số, đồng thời đạt thứ hạng cao ở xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số.

Theo ông Tú, đây là kết quả cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong năm đầu tiên thành phố vận hành mô hình hành chính mới. Trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới, TP Hồ Chí Minh đã đồng bộ hóa dữ liệu, vận hành chính quyền số một cách linh hoạt và hiệu quả.
Những thành tích này cũng phản ánh rõ định hướng phát triển của thành phố: coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.
TP Hồ Chí Minh đang đứng trước thời khắc bản lề để tăng tốc chuyển đổi số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh và hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số, với tỷ trọng kinh tế số dự kiến đạt 40% GRDP.

Để đồng hành cùng thành phố trong hành trình này, FPT đề xuất hợp tác trên bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Chiến lược chuyển đổi số tổng thể cho toàn đô thị; Phát triển hệ sinh thái AI từ hạ tầng nền tảng đến các bài toán ứng dụng cụ thể trong quản trị và dịch vụ công; Xây dựng hạ tầng công nghệ, kết nối và an ninh mạng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tương lai; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao.

Không chỉ FPT, nhiều tập đoàn quốc tế cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến kế hoạch phát triển của thành phố. Tập đoàn Sun Seven Stars của tỷ phú Bruno Wu định hướng hợp tác ở các lĩnh vực tài chính số, tài sản số, truyền thông – giáo dục và CBDC, mong muốn kết nối với TP Hồ Chí Minh trong mô hình trung tâm tài chính – công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Ở khu vực châu Á, các tập đoàn như Sunwah, Foxconn Industrial Internet và Huawei đều đưa ra những đề xuất hợp tác rộng mở. Sunwah tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong bất động sản, giáo dục, y tế, logistics gắn với phát triển đô thị thông minh.
Foxconn Industrial Internet Foxconn đặc biệt quan tâm đến chuỗi cung ứng điện tử, nhà máy thông minh, linh kiện EV và bán dẫn, xem TP Hồ Chí Minh – Đông Nam Bộ là vùng chiến lược cho công nghệ cao. Huawei hướng tới hạ tầng số, 5G, AI, trung tâm dữ liệu, chính quyền số, đồng hành trong các dự án giao thông thông minh và năng lượng số.
TP Hồ Chí Minh kỳ vọng, CEO500 - TEA CONNECT sẽ hiến kế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành lực lượng dẫn dắt, góp phần định hình tầm nhìn phát triển của thành phố. Đồng thời, kiến tạo gợi ý xây dựng về một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có tính nhất quán và nhiều dự án chiến lược, để doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng khu vực cũng như toàn cầu, đồng thời tiếp cận các cơ hội chuyển giao công nghệ, tri thức và mô hình quản trị tiên tiến.
Khối doanh nghiệp châu Âu và Singapore cũng trình bày tầm nhìn dài hạn. Schneider Electric mong muốn hợp tác phát triển lưới điện thông minh, tòa nhà và nhà máy tiết kiệm năng lượng, cùng các hệ thống quản lý năng lượng cho trung tâm dữ liệu và khu công nghiệp – những cấu phần quan trọng của một siêu đô thị hiện đại.
Mục tiêu trở thành đô thị tầm vóc quốc tế
Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và cũng đầy thách thức. Với quy mô gần 14 triệu dân, áp lực quản trị, nhu cầu hạ tầng, sự hạn chế về nguồn lực tài chính – công nghệ – nhân lực chất lượng cao cùng cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đô thị trong khu vực đang đặt ra bài toán lớn.

Theo ông Quang, TP Hồ Chí Minh không thể phát triển theo mô hình cũ mà phải dám đổi mới, quyết liệt hành động và đi tiên phong. Thành phố xác định 5 lĩnh vực chiến lược: Công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; Công nghệ số và dữ liệu lớn; Phát triển cảng hàng không và trung tâm tài chính quốc tế; Du lịch và công nghiệp văn hóa; Giáo dục – y tế – khoa học công nghệ.
"5 lĩnh vực chiến lược trên sẽ là những trụ cột tạo động lực tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế, đáng sống và đáng đầu tư", Bí thư Thành ủy chia sẻ và cũng khẳng định, thành phố phải phát huy mạnh mẽ nội lực, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, thu hút nguồn lực chất lượng cao và xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong kỷ nguyên số.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng, diễn đàn là không gian chiến lược để lãnh đạo thành phố lắng nghe, trao đổi và tiếp nhận các sáng kiến thực tiễn. Thành phố cam kết xem xét nghiêm túc và triển khai hiệu quả những đề xuất được trình bày, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị đô thị và chất lượng đời sống nhân dân.
“Trên tinh thần ghi nhận lắng nghe, dũng cảm hành động và phản hồi có trách nhiệm, thành phố trân trọng những sáng kiến được chia sẻ. Chúng tôi quyết tâm xây dựng TP Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là đô thị mang tầm vóc Châu Á, đáng sống và đáng đầu tư”, Bí thư Trần Lưu Quang nêu quan điểm.