Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Thăm hỏi, tri ân các gia đình người có công nhân dịp 27/7

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Thăm hỏi, tri ân các gia đình người có công nhân dịp 27/7

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/7, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Các hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 / 27/7/2026) và hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đoàn công tác đã tổ chức đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại các gia đình bà Trương Thị Rộng (ngụ xã An Nhơn Tây, là thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học); bà Phạm Thị Tiến (ngụ xã Nhuận Đức, bệnh binh hạng 3/3, thương binh hạng 4/4) và bà Lê Thị Mép (ngụ xã Thái Mỹ, thương binh hạng 2/4), đoàn đã động viên, chia sẻ, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây đều là những gia đình người có công, đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dù mang trên mình thương tật và ảnh hưởng của chiến tranh nhưng những gia đình chính sách vẫn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng trong gia đình và địa phương.

Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình chính sách; đồng thời trao quà tri ân của TP Hồ Chí Minh đến các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Lãnh đạo đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thành Luân - Quang Tiến