TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 144,5%
Tính đến ngày 24/7, TPHCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 144,5% so với cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành và vượt mốc 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, hàm lượng công nghệ và khả năng liên kết của các dự án đầu tư.
Chiều 12/8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2026. Theo báo cáo của Thống kê TPHCM, công tác thu hút FDI tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Đến ngày 24/7/2026, tổng vốn FDI Thành phố thu hút đạt trên 9,8 tỷ USD, tăng 144,5% so với cùng kỳ.
Trong đó, thành phố cấp mới 1.188 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 3.618,9 triệu USD. Bên cạnh đó, có 181 lượt dự án được cấp phép điều chỉnh vốn, ghi nhận phần vốn tăng thêm 3.479,2 triệu USD; 1.119 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký đạt 2.737 triệu USD.
Kết quả trên cho thấy TPHCM tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của các dự án FDI tại thành phố hiện chỉ khoảng 3 triệu USD/dự án, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 8,7 triệu USD/dự án của cả nước.

Trong tháng 8 và thời gian tới, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.
Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Sau khi nghe Sở Tài chính thành phố báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng báo cáo, đánh giá sát hơn tình hình thực tế và nêu cụ thể các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.