TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hơn 800 khu đất, dự án còn vướng mắc
Sáng 13/5, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-UBND ngày 5/5/2026 của UBND TP Hồ Chí Minh về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án tồn đọng kéo dài.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra TP Hồ Chí Minh.
Quyết liệt tháo gỡ các khu đất dự án "treo"
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, đến nay Sở Tài chính thành phố thống kê được danh sách 838 dự án, khu đất thuộc lĩnh vực đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI trên địa bàn thành phố.

Trong đó, trên địa bàn thành phố có gần 200 tài sản, dự án, khu đất do UBND TP Hồ Chí Minh quản lý, đã giải quyết được 162 dự án. Hiện nay, lãnh đạo thành phố đang quyết liệt chỉ đạo Sở Tài chính để giải quyết tháo gỡ cho 32 tài sản, dự án, khu đất còn lại.
Đối với các dự án, tài sản của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố quản lý mới chỉ giải quyết tháo gỡ được 5 tài sản, dự án đầu tư. Hiện còn 22 dự án đã cơ bản tháo gỡ và đang tiếp tục giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, toàn địa bàn thành phố có 116 dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ theo Chỉ thị 45/CT-UBND. Trong đó, có 41 dự án đã có chỉ đạo tháo gỡ theo kế hoạch 34.
Riêng tài sản công, thành phố đã tháo gỡ được 18/42 dự án, nhà ở...Hiện nay, thành phố vẫn đang tháo gỡ, xử lý cho 21 cơ sở còn lại.
Hiện nay, toàn thành phố chỉ còn 8 dự án đầu tư, tài sản tồn đọng vướng mắc do liên quan đến thanh tra, điều tra, xét xử. Trước đó, UBND thành phố đã chỉ đạo định hướng tháo gỡ cho 49 dự án. Ngoài ra, còn 31 dự án đã tháo gỡ theo Báo cáo số 17/BC-TTTP-P2 của Thanh tra thành phố (trước khi ban hành kế hoạch 34).
"Để tháo gỡ cho các dự án đầu tư tư nhân, Sở Tài chính cũng đã phối hợp cùng các sở, ngành chức năng theo chỉ đạo của UBND thành phố, để cơ bản hoàn thành tháo gỡ cho 130 dự án đầu tư; 21 dự án đã tháo gỡ theo kế hoạch 34", ông Lê Hoàng Châu thông tin.
Lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ dứt điểm

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Nam Phương, đại diện Công ty TNHH MTV Lan Anh chia sẻ, doanh nghiệp đã có hàng chục năm gia nhập vào thị trường bất động sản tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay, doanh nghiệp đã và đang phát triển được nhiều dự án khu dân cư, trong đó có nhiều dự án đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng tại TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, bà Nam Phương cho biết, hiện nay doanh nghiệp còn bế tắc tại một số dự án bất động sản do các vướng mắc kéo dài về thuế và quy hoạch. Chẳng hạn, tại dự án Lan Anh 7 mở rộng, dù nộp hồ sơ từ năm 2021 nhưng việc tính tiền sử dụng đất bị kéo dài 4-5 năm vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Tại một số dự án khác bị vướng mắc vào quy hoạch cây xanh..., khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. "Chúng tôi mong muốn sớm được tháo gỡ để có thể tiếp tục được triển khai dự án và đảm bảo việc làm cho người lao động", bà Nam Phương bày tỏ tại hội nghị.
Góp ý tại hội nghị, ông Trương Anh Tuấn, đại diện Tập đoàn Hoàng Quân chia sẻ, tại hội nghị, chúng tôi trước đây từng phản ánh tình trạng bế tắc khi có nhiều dự án của đơn vị đang bị "đóng băng" do vướng mắc pháp lý. Đáng chú ý, nhiều dự án đã kéo dài 5 năm vẫn chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hồi phục của doanh nghiệp.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10% của thành phố, đại diện doanh nghiệp này kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Sở ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ nút thắt cơ chế. Cụ thể, giao Sở Tài chính làm đầu mối, kết nối trực tiếp với các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và chính quyền địa phương nhằm xử lý dứt điểm vướng mắc cho hơn 800 dự án tồn đọng. "Việc thiết lập đầu mối liên hệ rõ ràng được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả hơn", ông Tuấn chia sẻ.

Thông tin về cơ chế, giải pháp tháo gỡ các dự án tồn đọng tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới các doanh nghiệp, chủ đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố, để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
Đây cũng là động lực để giúp TP Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.