Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 24/1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với các đơn vị, tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố, đặc biệt là nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) trong năm nay.

Năm 2026 đánh dấu 65 năm (10/8/1961 - 10/8/2026) thảm hoạ da cam/dioxin tại Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh hóa học quy mô nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất đối với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Các cấp Hội nạn nhân da cam/dioxin trên cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, vận động nguồn lực xã hội cho các nạn nhân.

Chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin” được TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên hàng năm. Ảnh: Hồng Phúc.
Chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin” được TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên hàng năm. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đang tích cực phối hợp với nhiều đơn vị, gồm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội Khoa học lịch sử thành phố, Bảo tàng Áo dài, các trường đại học, cao đẳng và đối tác quốc tế quan tâm, hỗ trợ đến nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam,.. để hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam/dioxin Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, vận động nguồn lực xã hội và đòi công lý cho các nạn nhân, hướng tới mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn (ngoài cùng, bên trái) - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Phúc.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn (ngoài cùng, bên trái) - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động của Hội thời gian tới sẽ tập trung giúp đỡ nạn nhân và gia đình vượt qua nghịch cảnh, vươn lên hòa nhập xã hội và trở thành những người truyền cảm hứng. Đặc biệt, hướng tới năm 2026 là năm kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã xây dựng một lộ trình hoạt động phong phú và đầy tính nhân văn.

Tại buổi làm việc, đại diện Bảo tàng Áo dài và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh đã phát biểu, bày tỏ quan tâm đặc biệt tới công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Trường Đại học Văn hóa thành phố dự kiến phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh để tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam/dioxin Việt Nam. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa để đẩy mạnh hoạt động tri ân, chăm sóc nạn nhân, gắn với phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam" trong thời gian tới.

Ngoài hoạt động trên, năm 2026 Hội Nạn nhân da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hàng loạt chương trình quy mô lớn như: Hội thảo khoa học quốc tế; triển lãm tranh, ảnh về nạn nhân chất độc da cam; chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" và các hoạt động thể thao cộng đồng nhằm gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tinh thần và vật chất trực tiếp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh còn chú trọng đến việc tạo sinh kế bền vững cho nạn nhân và gia đình họ. Trong đó, tổ chức các lớp dạy nghề đa dạng như: vẽ, làm hoa vải, may mặc, chụp ảnh, cùng các lớp kỹ năng như tiếng Anh và âm nhạc.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm giữa sinh viên các trường Đại học với nạn nhân và những người làm công tác hỗ trợ nạn nhân da cam. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về công tác chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân đã đạt được trong hành trình vượt khó của mình.

THÀNH LUÂN