TP Hồ Chí Minh: Trao 45 suất học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi
Ngày 6/4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đón tiếp Đoàn Đại sứ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp đến thăm, giao lưu và trao học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ và Mái ấm Thiện Duyên (TP Hồ Chí Minh).
Tham dự hoạt động có Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson cùng các cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và bà Hà Thanh – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố.
Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, đoàn đã giao lưu thân mật với các cháu, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, học tập và quá trình chăm sóc, điều trị của các em.
Sau đó, Đoàn đã đến Mái ấm Thiện Duyên tại Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, đoàn đã phối hợp cùng Trường Trí Tuệ Việt tổ chức trao 45 suất học bổng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi, với tổng kinh phí dự trù gần 64 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa này đã góp phần hỗ trợ các em trong học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 2 bức tranh do nữ nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân gửi tặng Ngài Đại sứ và Ngài Tổng Lãnh sự quán Pháp. Những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghị lực phi thường của người nạn nhân chất độc da cam trong vượt lên hoàn cảnh; đồng thời là lời tri ân chân thành đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Pháp dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam trong thời gian qua.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Áo dài, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn Hội Phụ nữ Quốc tế tại Việt Nam trong không khí thân tình, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Chương trình được tổ chức nhằm phục vụ hoạt động tham quan của đoàn khách quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có dịp giao lưu, giới thiệu hình ảnh, nghị lực sống và tài năng của mình đến bạn bè quốc tế.
Đây cũng là dịp góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về tinh thần vượt khó, hòa nhập cộng đồng của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.


