TP Hồ Chí Minh: Trục xuất nhiều người nước ngoài lưu trú trái phép, bắt một đối tượng bị truy nã quốc tế
Chiều 25/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và công an các phường, xã xử lý hàng chục người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.
Chỉ trong vòng 10 ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 vụ với 69 người nước ngoài vi phạm pháp luật, gồm: 11 vụ với 33 người quá hạn tạm trú; 5 vụ với 7 người sử dụng trái phép chất ma túy; đặc biệt có 1 vụ liên quan đến 29 công dân Hàn Quốc hoạt động lừa đảo qua mạng Internet. Một số vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng.



Cụ thể, ngày 12/1 Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn nhà trong khu dân cư Him Lam. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị, kịch bản phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Qua xác minh, có 1 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia và 1 đối tượng đang bị Interpol truy nã đỏ.
Trước đó, ngày 10/1, kiểm tra một xưởng sản xuất tại phường Thủ Dầu Một, công an phát hiện 12 người nước ngoài (8 Bangladesh, 4 Pakistan) quá hạn tạm trú trong thời gian dài. Các đối tượng nhập cảnh bằng thị thực điện tử (EV), không khai báo tạm trú, có dấu hiệu lao động trái phép.
Tiếp tục mở rộng kiểm tra, ngày 16/1 lực lượng chức năng phát hiện 8 công dân Nigeria quá hạn tạm trú tại một nhà trọ trên đường Phan Huy Ích. Đáng chú ý, chủ cơ sở này từng bị xử phạt hành chính 2 lần vì không khai báo tạm trú cho người nước ngoài nhưng vẫn tái phạm. Công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Ngoài ra, tại các địa bàn xã Đông Thạnh và phường Tân Sơn, công an tiếp tục phát hiện nhiều người nước ngoài quá hạn tạm trú, không có hộ chiếu hoặc không có thông tin xuất nhập cảnh, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.
Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, phần lớn các trường hợp vi phạm nhập cảnh bằng thị thực điện tử nhưng thực chất ở lại Việt Nam để tìm việc làm, kinh doanh và cố tình cư trú quá hạn. Các đối tượng thường tập trung sinh sống tại nhà trọ giá rẻ hoặc xưởng sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí.