TP Nam Định: Khánh thành Quảng trường Hòa Bình sau cải tạo

Duy Hưng 28/08/2023 20:29

Chiều 28/8, trước Ngày Quốc khánh 2-9, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Nam Định thực hiện nghi thức khánh thành công trình Quảng trường Hòa Bình nằm ở trung tâm Thành Nam.

Tại hoạt động, lãnh đạo địa phương cũng đã gắn biển “Công trình chào mừng Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định, 1963-2023”.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Nam Định thực hiện nghi thức khánh thành công trình Quảng trường Hòa Bình chiều 28/8.

Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình được chính quyền TP Nam Định triển khai từ cuối năm 2022, trên nền quảng trường cũ rộng 2,3 ha, tổng kinh phí 80 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, hoàn thành thi công trước 6 tháng, hướng đến mục đích cải tạo cảnh quan đô thị, hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội của địa phương.

Ở Thành Nam, Quảng trường Hòa Bình là một địa chỉ lịch sử. Vào ngày 15/3/1959, trong lần thứ tư Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nam Định, Người đã có cuộc nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tại Quảng trường Hòa Bình, sau khi thăm Nhà máy Dệt ở gần đó.

Công trình xây dựng, cải tạo có tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi được cải tạo, Quảng trường Hòa Bình trong tình trạng nền đất, là nơi thanh, thiếu niên thành phố đá bóng “phủi”; nơi tổ chức các hoạt động hội chợ; nơi người dân ngoại thành bán hoa cây cảnh vào dịp Tết Nguyên Đán..., mỹ quan, vệ sinh môi trường tại đây thường không đảm bảo.

Ở thời điểm khánh thành sau cải tạo, nền Quảng trường Hòa Bình được lát đá; có đài phun nước nghệ thuật (âm sàn), có hệ thống cây xanh mới, có khu hoạt động nghệ thuật ngoài trời, hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại…

Công trình quảng trường mới được cải tạo khang trang nằm liền kề, “tích hợp” với loạt công trình khác như Vườn hoa Cửa Đông, Vườn hoa Điện Biên, Đài tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Nam Định, Cột Cờ Nam Định, Bảo tàng Nam Định, chùa Vọng Cung, Khu đô thị Dệt; bốn xung quanh là nhiều công trình trụ sở cơ quan, bệnh viện của tỉnh, thành phố… tạo thêm điểm nhấn cho quần thể các công trình công cộng, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh ở trung tâm Thành Nam.

Người dân TP Nam Định thích thú khi Đài phun nước tại Quảng trường Hòa Bình hoạt động về đêm.

Ngoài Quảng trường Hòa Bình, tại TP Nam Định có Quảng trường 3-2, liền kề Công viên hồ Vị Xuyên, nơi có Nhà văn hóa trung tâm 3-2, địa chỉ tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Nam Định: Khánh thành Quảng trường Hòa Bình sau cải tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO