Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

TPHCM: Doanh nghiệp "hiến kế" cho Luật Đô thị đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM: Doanh nghiệp "hiến kế" cho Luật Đô thị đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 27/5, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến của doanh nghiệp về Dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Tại đây, ông Nguyễn Thế Duy - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex nhận định, việc xây dựng luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Duy, một TPHCM mới cần những cơ chế mới, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ minh bạch để biến tiềm năng thành nguồn lực thực tế phục vụ đời sống người dân. Trong đó, thành phố cần phát huy tốt hơn vai trò của các doanh nghiệp nhà nước chiến lược. Nếu được trao thêm cơ chế phù hợp, các doanh nghiệp này có thể đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế đô thị.

Một nội dung khác được ông Duy nhấn mạnh là cần mở rộng tư duy về TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, TOD không nên chỉ giới hạn quanh các ga metro mà cần được nhìn nhận trong mối liên kết rộng hơn với hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, cảng biển,....

Ông Nguyễn Thế Duy - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex đóng góp ý kiến. Ảnh: V.N.C
Ông Nguyễn Thế Duy - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex đóng góp ý kiến. Ảnh: V.N.C

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thế Duy cho rằng, thành phố cần đi đầu trong phát triển khu công nghiệp sinh thái, điện xanh và năng lượng tái tạo. Đây được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các đô thị lớn.

Đáng chú ý, đại diện Tập đoàn Becamex cũng đề xuất bổ sung mô hình Khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo về khoa học - công nghệ - giáo dục quốc tế tại TPHCM, gọi tắt là STI Pilot Zone. Mô hình này sẽ tạo ra môi trường đủ linh hoạt để TPHCM cạnh tranh với các trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, đồng thời thu hút được các doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TPHCM bày tỏ kỳ vọng, Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang đối mặt, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển. Ông Hùng đề xuất bổ sung “cơ chế đặt hàng” đối với một số sản phẩm công nghệ chiến lược của thành phố như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Big Data), an ninh mạng và đặc biệt là nền tảng dữ liệu đô thị.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội để thành phố tạo nên những đột phá lớn trong tương lai.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đánh giá, việc lấy ý kiến doanh nghiệp đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng bởi cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề luôn là lực lượng giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế của thành phố cũng như cả nước.

Quang cảnh buổi Hội thảo đóng góp ý kiến của doanh nghiệp về Dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: V.N.C
Quang cảnh buổi Hội thảo đóng góp ý kiến của doanh nghiệp về Dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: V.N.C

Theo lãnh đạo TPHCM, thành phố từ lâu được xem là địa phương có truyền thống đổi mới, năng động và sáng tạo. Chính tinh thần đó đã giúp kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều giai đoạn liên tiếp.

Cụ thể, giai đoạn 1991-1995, TPHCM đạt mức tăng trưởng khoảng 12,5-12,6%; giai đoạn 1996-2000 đạt hơn 10%; giai đoạn 2001-2005 đạt gần 11%; và giai đoạn 2006-2010 đạt hơn 11%.

Tuy nhiên, từ sau năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng của thành phố có dấu hiệu chậm lại và không còn duy trì được mức hai con số như trước. Dù vậy, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực khi năm 2025 kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khoảng 5,03%, còn quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 7,57%.

“Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo từ Trung ương thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 119 và mới đây là Nghị quyết 260 liên quan đến cơ chế phát triển đặc thù dành cho TPHCM. Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt được xem là bước đi quan trọng hình thành hành lang pháp lý bền vững, tạo động lực mới để TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn tới”, ông Nguyễn Văn Được nhận định.

Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố, quá trình xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cần dựa trên hai nguyên tắc lớn. Thứ nhất là kế thừa những cơ chế đặc thù đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua như Nghị quyết 98, Nghị quyết 119 hay Nghị quyết 260. Những mô hình vận hành đã chứng minh được hiệu quả cần tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Thứ hai, TPHCM cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế mới mang tính đột phá, thậm chí vượt qua các giới hạn hiện hành để tạo dư địa phát triển lớn hơn cho thành phố. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây mới là giai đoạn đề xuất và lấy ý kiến nên cần tư duy cởi mở, mạnh dạn đặt ra những kỳ vọng lớn cho tương lai phát triển của TPHCM.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mong muốn, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cần mạnh dạn đóng góp ý tưởng, kể cả những đề xuất vượt khỏi khuôn khổ hiện tại. Từ đó hướng đến xây dựng một nền tảng thể chế đủ vượt trội để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như khẳng định vai trò của TPHCM là siêu đô thị và trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Thanh Giang