Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TPHCM: Đưa chính sách vào nông nghiệp công nghệ cao đến gần nông dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM: Đưa chính sách vào nông nghiệp công nghệ cao đến gần nông dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 28/8, UBND xã Phú Giáo tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn xã với chủ đề “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với  chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

Hội nghị nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây là dịp để chính quyền, cơ quan chuyên môn, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về định hướng phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ cũng như những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

Quang cảnh tại buổi hội nghị. Ảnh: S.Trường
Quang cảnh tại buổi hội nghị. Ảnh: S.Trường

Bà Bùi Thị Hương Thảo, Phòng Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh thông tin đến hội nghị nhiều chính sách, chương trình của thành phố đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh đang định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đa giá trị, không chỉ chú trọng sản xuất hàng hóa mà còn nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu, phát triển câu chuyện sản phẩm và gắn sản xuất với du lịch. Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và sinh thái cũng được xác định là những hướng phát triển quan trọng.

Bà Thảo cho biết “Nông nghiệp công nghệ cao được xác định là giải pháp tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và nâng cao hiệu quả kinh tế. Chuyển đổi số được đặt ra cả trong sản xuất, quản trị, kinh doanh - thương mại lẫn công tác quản lý, số hóa dữ liệu và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dự báo”.

Theo Nghị định 268/2026/NĐ-CP về khuyến nông, người nông dân sẽ được hỗ trợ tối đa 100% chi phí đào tạo, tập huấn, thông tin truyền thông cho bà con nông dân, bao gồm tài liệu, tiền ăn, đi lại và chỗ ở; Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng mô hình trình diễn tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Hỗ trợ tối đa 60% chi phí giống, vật tư, thiết bị khi nhân rộng mô hình; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và chuyên gia cùng tham gia chuyển giao công nghệ; Củng cố hệ thống Trung tâm Khuyến nông và đội ngũ khuyến nông viên chuyên trách tại địa phương, tăng cường bám sát cơ sở, đồng hành cùng nông dân.

Tại hội nghị, các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tại địa phương đã trao đổi cũng như nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, những khó khăn liên quan đến phát triển sản xuất và đề xuất chính quyền, ngành chuyên môn có thêm giải pháp hỗ trợ.

Trong đó, người dân quan tâm đến tín chỉ carbon và đề xuất tăng cường tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp tại nông hộ để việc tiếp cận với khoa học - kỹ thuật được thuận lợi cũng như sát với quá trình sản xuất thực tế.

Vấn đề về vốn cũng được nêu ra khi người dân mong muốn được tạo điều kiện để việc tiếp cận các nguồn vốn vay mở rộng sản xuất được thuận lợi, đồng thời cũng đề nghị được tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số và hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản.

Bà Bùi Thị Hương Thảo, Phòng Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Trường.
Bà Bùi Thị Hương Thảo, Phòng Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Trường.

Hội nghị cho thấy nhu cầu của người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng lớn, hiện nay không chỉ dừng ở việc hỗ trợ giống, vật tư hay kỹ thuật. Người nông dân cần một sự liên kết trong suốt quá trình hỗ trợ từ mặt kỹ thuật, vốn, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho đến thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ông Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Trường.
Ông Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: S.Trường.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Hải Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tại địa phương.

Ông cũng đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nông sản và tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tại địa phương phát triển bền vững, hiệu quả.

V.Phong -S.Trường