Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

TPHCM trồng 'Vườn cây hữu nghị' làm biểu tượng hữu nghị quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TPHCM trồng 'Vườn cây hữu nghị' làm biểu tượng hữu nghị quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM tổ chức Lễ trồng cây và khánh thành công trình “Vườn cây hữu nghị” tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Chương trình nhằm thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và cụ thể hóa chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Đồng thời, triển khai kế hoạch trồng 5.000 cây xanh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030.

“Vườn cây hữu nghị” không chỉ góp thêm một mảng xanh cho vùng đất Củ Chi (TPHCM) giàu truyền thống lịch sử, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân TPHCM với bạn bè quốc tế.

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay cũng là một “mầm hữu nghị” được vun đắp bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và niềm tin vào một tương lai xanh, hòa bình, bền vững", bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, Củ Chi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ngày 17/9/1967 Củ Chi vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”. Danh hiệu ấy là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ghi dấu tinh thần kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo và sự hy sinh to lớn của quân và dân Củ Chi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Do đó, sự kiện khánh thành không chỉ là một hoạt động môi trường đơn thuần mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị – xã hội và đối ngoại sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của các Hội hữu nghị đối với phát triển bền vững và tăng cường tình hữu nghị quốc tế.

Để “Vườn cây hữu nghị” thật sự phát huy giá trị lâu dài, ông Nam đề nghị Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh; đồng thời Liên hiệp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cùng nhân dân nhân rộng rộng mô hình “Vườn cây hữu nghị” trên địa bàn thành phố.

THÀNH LUÂN