TPHCM: Xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng năm 2026
Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, một số tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông cao như quốc lộ 13, quốc lộ 51, quốc lộ 55, Mỹ Phước-Tân Vạn...
Ngày 27/8, trong buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) đã có thông tin về tình hình an toàn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2026.
Theo đó, 8 tháng qua TPHCM đã xảy ra tổng cộng 1.099 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 561 người, bị thương 583 người. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 231 vụ (-17,37%), giảm 113 người chết (-16,77%), giảm 182 người bị thương (-23,79%).

Thống kê số vụ việc cho thấy một số tuyến đường có số vụ tai nạn giao thông cao như: Quốc lộ 13 (Bình Dương có 13 vụ, 11 người chết, 4 người bị thương); Quốc lộ 51 (13 vụ, 8 người chết, 4 người bị thương); Quốc lộ 55 ( 6 vụ, 2 người chết, 5 người bị thương); đường Mỹ Phước – Tân Vạn (6 vụ, 6 người chết)0; ĐT.741 (5 vụ, 4 người chết, 3 người bị thương); ĐT.746 (10 vụ, 8 người chết, 3 người bị thương);... Được biết, hầu hết các vụ việc này nằm ở khu vực Bình Dương cũ.
Theo báo cáo của Công an TPHCM, một số nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như lưu thông không đúng phần đường, chiều đường, làn đường quy định; vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, vi phạm quy định về nhường đường; không chú ý quan sát; sử dụng rượu bia;... Trong đó không có nguyên nhân do hạ tầng trực tiếp gây ra.
Tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn TPHCM được xác định có 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó, 6 điểm chuyển biến tốt, 15 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 7 điểm không chuyển biến. Đặc biệt, trong 8 tháng qua không phát sinh thêm điểm đen về tai nạn giao thông.
Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đang quản lý 1.934 thiết bị camera/cảm biến (gồm 1.094 camera quan sát giao thông, 653 camera đo đếm lưu lượng, 76 cảm biến IoT quan trắc giao thông, 50 camera quan sát phát hiện sự cố tự động, 31 camera AI chuyên dụng xử lý vi phạm, 30 máy đo tốc độ tự động). Trong đó hệ thống “camera thông minh” chiếm tỉ lệ khoảng 40,8%.