Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trao phương tiện sinh kế cho người dân biên giới Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trao phương tiện sinh kế cho người dân biên giới Nghệ An

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 tại các xã biên giới của tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. 

Trao hỗ trợ sinh kế cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Tiến.
Trao hỗ trợ sinh kế cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Tiến.

Tại xã Tam Quang, chương trình trao tặng 5 con bò bản địa, trị giá 15 triệu đồng/con/hộ; 5 con lợn bản địa, trị giá 7 triệu đồng/2 con/hộ và 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1,1 triệu đồng cho các hội viên, phụ nữ, trẻ em, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Tam Thái, đoàn công tác trao tặng 3 con bò bản địa, trị giá 15 triệu đồng/con/hộ; 5 con lợn bản địa, trị giá 7 triệu đồng/2 con/hộ; 5 con dê giống, trị giá 7,5 triệu đồng/2 con/hộ cùng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo tại hai địa bàn là 337,5 triệu đồng. 

Thăm mô hình chăn nuôi của hộ dân được hỗ trợ phương tiện sinh kế. Ảnh: Quang Tiến.
Thăm mô hình chăn nuôi của hộ dân được hỗ trợ phương tiện sinh kế. Ảnh: Quang Tiến.

Những phần quà trao tận tay người dân thể hiện tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ hướng về đồng bào nơi biên cương.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" không chỉ đơn thuần là hoạt động trao tặng quà hay hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố và các đơn vị đồng hành đối với phụ nữ, trẻ em và nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn công tác mong muốn từ những hỗ trợ ban đầu này, các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chịu khó lao động, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ để từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chương trình cũng sẽ tạo ra sự đồng hành lâu dài, giúp phụ nữ và nhân dân vùng biên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

T.Luân-Q.Tiến