Báo Đại Đoàn Kết Nhịp sống cơ sở

Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trao sinh kế, mở hướng thoát nghèo bền vững
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) trao mô hình nuôi gà và thức ăn chăn nuôi cho 70 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: Đ.B.

Nhiều địa phương miền núi Nghệ An đang trao “cần câu”, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong hành trình ấy, Mặt trận cấp xã ngày càng thể hiện rõ vai trò trong việc kết nối, giám sát quá trình thực hiện và đồng hành cùng người dân.

Những ngày này, tại nhiều xã ở Nghệ An, cán bộ Mặt trận tất bật với các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những con giống, bao thức ăn chăn nuôi được trao tận tay người dân không chỉ giúp các hộ có thêm điều kiện sản xuất mà còn tạo cơ hội để họ tự tạo ra thu nhập, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Điển hình là tại xã Giai Lạc, trong chương trình “Hỗ trợ sinh kế, chung tay giảm nghèo bền vững năm 2026”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trao 70 mô hình sinh kế cho 70 hộ dân. Mỗi hộ được hỗ trợ 35 con gà giống sinh sản, trọng lượng từ 1,2 - 1,5 kg/con, cùng 150kg thức ăn chăn nuôi. Tổng giá trị chương trình khoảng 500 triệu đồng. Số gà giống sinh sản này được kỳ vọng sẽ phát triển tốt, tạo sinh kế và nguồn thu cho các hộ gia đình trong thời gian tới. Các hộ có thể tiếp tục nhân đàn, mở rộng quy mô, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho gia đình.

Tại xã Đức Châu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng vừa trao mô hình sinh kế cho 95 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai. Mỗi hộ được hỗ trợ 30 con gà giống, khoảng 1 kg/con, cùng 75kg thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y phòng bệnh. Tổng cộng, chương trình đã trao 2.850 con gà, 7.125kg thức ăn và thuốc thú y cho người dân. Mục tiêu không dừng ở việc giúp các hộ có thêm đàn vật nuôi, mà hướng tới tạo một chu trình sinh kế: có con giống, có kỹ thuật, có điều kiện tái đàn, từ đó tạo thu nhập bền vững, lâu dài.

Điểm đáng chú ý trong những chương trình trên là vai trò của Mặt trận cấp xã không dừng ở việc trao quà. Để một mô hình sinh kế đến được đúng người, phía sau đó là quá trình rà soát, nắm hoàn cảnh từng hộ, xác định nhu cầu và khả năng tổ chức sản xuất của người dân, thậm chí giám sát ngay từ lúc trao giống. Cách làm này đang góp phần thay đổi tư duy trong công tác giảm nghèo.

Câu chuyện của chị Lương Thị Thi (42 tuổi, ở bản Na Loi, xã Na Loi) là một ví dụ. Hơn 50 con vịt được hỗ trợ cho gia đình chị đang ngày càng cứng cáp sau nhiều tuần chăm sóc. “Hiện nay, 50 con vịt của gia đình đang lớn rất nhanh. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn vịt để tạo dựng sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Số vịt được trao có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận và các cơ quan khác” - chị Thi chia sẻ.

Tại bản Huồi Bắc (xã Bắc Lý), anh Moong Văn Bảy cũng đang chăm sóc đàn gà đen 100 con được hỗ trợ từ năm 2025. Sau nhiều tháng, đàn gà phát triển tốt. Anh Bảy dự định giữ lại một phần để nhân đàn, số còn lại bán lấy vốn tiếp tục đầu tư.

Theo ông Vi Văn Bạch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Môn Sơn, vừa qua cơ quan đã tổ chức giám sát việc cấp phát bê cho 108 hộ thụ hưởng tại các bản Bắc Sơn, Bản Xiềng, Thái Sơn, Thái Hòa và Bản Yên, chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Môn Sơn cho biết: “Thông qua giám sát, Mặt trận góp phần bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, để nguồn lực thực sự trở thành sinh kế, giúp người dân phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Đây cũng là cách Mặt trận thực hiện rõ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.

ĐIỀN BẮC