Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

Nghĩa Văn 21/09/2023 20:02

Lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện nhiều đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

Ngày 21/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa triệt phá một đường dây đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép, bắt giữ 7 đối tượng (3 người Việt Nam, 4 người Trung Quốc). Trong đó, 3 đối tượng người Việt Nam có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 20h00’ ngày 19/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Phòng Trinh sát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện tại Bãi tập kết đá thạch cao, bên ngoài hàng rào bảo vệ khu Kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có 7 đối tượng đang đi bộ ra hướng biên giới.

Phát hiện lực lượng chức năng, 7 đối tượng đã bỏ chạy theo nhiều hướng nhưng bị các cán bộ chiến sĩ biên phòng nhanh chóng đuổi kịp, khống chế.

Tại hiện trường, 3 đối tượng người Việt Nam gồm: Hồ Văn Huy (20 tuổi), Hồ Văn Dia (20 tuổi) và Hồ Văn Thanh (21 tuổi) cùng trú tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khai nhận, đang đưa 4 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công 800.000 kíp Lào (khoảng 1 triệu đồng) từ 1 người Lào không rõ lai lịch.

Các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc gồm: Huang Jie (16 tuổi; trú tại TP Hồng Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), Ou Yao Fei (19 tuổi; trú tại TP Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Su Zhen Fang (30 tuổi; trú tại TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Huang Shui Wang, (27 tuổi; trú tại TP Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

4 đối tượng này khai nhận, do có nhu cầu sang Lào tìm kiếm việc làm nhưng không có hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ nên đã liên lạc qua mạng xã hội với 1 đối tượng người Trung Quốc hiện đang làm việc cho công ty Trung Quốc ở Lào để môi giới xuất cảnh sang Lào với giá 30.000 - 40.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 - 120 triệu đồng)/người.

Đến ngày 18/9, cả 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Lào. Sau đó, khi đang được 3 đối tượng Hồ Văn Huy, Hồ Văn Dia và Hồ Văn Thanh đưa qua biên giới để xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào thì bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch đấu tranh với chuyên án triệt phá đường dây, đối tượng tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn biên giới thuộc địa bàn thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO