Mặt trận

Trọn vẹn khát vọng tận hiến cho đất nước

Vũ Mạnh - Tiến Đạt 24/08/2025 17:56

Ngày 24/8, tại Hội nghị gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với đại biểu tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TS. Lương Bạch Vân – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. HCM, nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình quay về quê hương để thực hiện khát vọng cống hiến cho đất nước.

612143019149253418.jpg
TS. Lương Bạch Vân – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Quang Vinh.

TS Lương Bạch Vân sinh ra tại TP.HCM, sau đó sang Pháp vào năm 1960. “Tôi ao ước, khi sang Pháp, phải cố gắng tiếp thu những kiến thức cơ bản, học thật giỏi để sau này trở về đóng góp cho quê hương” - TS. Lương Bạch Vân xúc động chia sẻ.

Sau 18 năm sống và làm việc tại Pháp, TS Lương Bạch Vân về nước, tham gia cùng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật trong nước triển khai một số dự án cấp bách phục vụ đời sống và kinh tế. Khi hết thời hạn làm công tác chuyên môn, bà lại tiếp tục chọn ở lại, gắn bó với công tác Mặt trận.

Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đổi mới, TS. Lương Bạch Vân tự hào chia sẻ, khi đất nước đã vươn mình mạnh mẽ, Việt Nam đã tích lũy đủ thế và lực cho sự phát triển bứt phá để tiến vào kỷ nguyên mới với quyết tâm đến năm 2030 trở thành một nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, đem ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, TS Lương Bạch Vân không quên nhắc tới những thế hệ kiều bào đã trở về quê hương cống hiến khi đất nước còn chìm trong đạn bom, khói lửa; cũng như nhiều trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp, có bằng cấp chuyên môn cao, mong muốn được trở về góp sức xây dựng quê hương.

TS. Lương Bạch Vân bày tỏ trân trọng với sáng kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã khuyến khích việc thành lập Trung tâm hỗ trợ kiều bào, ngôi nhà chung cho kiều bào khi về nước, nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của kiều bào, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho kiều bào,

“Tôi rất cảm động khi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước coi trọng và tin tưởng. Đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, công nghệ hiện đại, đồng thời kết nối nguồn vốn, thị trường và kinh nghiệm quản trị quốc tế, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước” - TS Lương Bạch Vân chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trọn vẹn khát vọng tận hiến cho đất nước