Trung Quốc dẫn đầu các dự án carbon thấp
Một báo cáo mới công bố cho thấy đầu tư vào các dự án công nghiệp carbon thấp trên toàn cầu đang tăng mạnh. Trong 6 tháng qua, đã có 19 dự án nhận được quyết định đầu tư cuối cùng với tổng giá trị khoảng 43 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với 8 dự án cùng kỳ năm trước. Phần lớn các dự án này tập trung tại Trung Quốc.
Theo Mission Possible Partnership (MPP), liên minh phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phát thải thấp, Trung Quốc đang chiếm ưu thế rõ rệt trong làn sóng đầu tư mới. Trong giai đoạn từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, nước này có tới 13 dự án được phê duyệt đầu tư cuối cùng, trải rộng từ sản xuất methanol đến luyện nhôm. Trong khi đó, Mỹ chỉ ghi nhận một dự án đạt được cột mốc tương tự.
Sự gia tăng đầu tư vào công nghiệp xanh diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động bởi căng thẳng địa chính trị. Theo các chuyên gia, những bất ổn gần đây tại Trung Đông và giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao đã thúc đẩy nhiều quốc gia, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các mô hình sản xuất ít phát thải hơn.
Bà Faustine Delasalle – Giám đốc điều hành MPP cho rằng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang khiến các nền kinh tế dễ tổn thương trước các cú sốc về giá cả, gián đoạn nguồn cung và nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Theo bà, phát triển công nghiệp carbon thấp vừa đóng vai trò là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vừa góp phần tăng cường an ninh năng lượng và khả năng chống chịu của nền kinh tế.
MPP, tổ chức được hỗ trợ bởi Quỹ Bezos Earth Fund và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), cho biết, hiện có 969 dự án công nghiệp carbon thấp đã được công bố trên toàn cầu trong các lĩnh vực như hóa chất, hàng không, xi măng và kim loại. Trong đó, Trung Quốc có 170 dự án, trong khi nhóm các quốc gia thuộc “vành đai mặt trời” như Ấn Độ và Brazil dẫn đầu với 318 dự án. Châu Âu có 211 dự án, còn Mỹ có 72 dự án.
Dù vẫn sở hữu danh mục dự án tiềm năng đáng kể, Mỹ đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong cuộc đua phát triển công nghiệp xanh. Số lượng dự án carbon thấp được công bố tại nước này đã giảm từ 92 xuống còn 72 trong vòng 12 tháng qua, cho thấy đà tăng trưởng đang suy yếu so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
Các chuyên gia cho rằng cuộc đua phát triển công nghiệp carbon thấp sẽ ngày càng gay gắt khi các quốc gia vừa theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, vừa tìm cách duy trì sức cạnh tranh kinh tế.