Trung tâm Tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh "ưu tiên xây dựng thể chế"
Tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 2/4, ông Richard D. McClellan - Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP Hồ Chí Minh (VIFC HCMC) nói trung tâm này "ưu tiên xây dựng nền tảng thể chế".
Theo ông McClellan, VIFC HCMC đã tăng 11 bậc, lên vị trí 84 trong bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI). Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh thực tế, Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các diễn đàn tài chính quốc tế.
Tuy nhiên, ông Richard D. McClellan nhấn mạnh, cần nhìn nhận kết quả này một cách thận trọng. Lý do, GFCI chủ yếu cho thấy đà tiến đang hình thành và mức độ nhận diện đang được nâng lên, chứ chưa thể xem là bằng chứng cho một trung tâm tài chính quốc tế đã hoàn chỉnh và vận hành đầy đủ.
Lý giải về sự cải thiện thứ hạng, đại diện VIFC HCMC cho rằng, có ba động lực chính thúc đẩy quá trình này. Trước hết là định hướng chính sách nhất quán ở tầm quốc gia, khi các cơ quan trung ương thể hiện cam kết rõ ràng trong việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế, qua đó gửi đi tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng đầu tư trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, lộ trình thể chế đang từng bước được định hình. Các nội dung liên quan đến khung pháp lý, cấu trúc quản trị và phương thức cấp phép cho trung tâm tài chính quốc tế đang ngày càng rõ nét hơn. Theo ông McClellan, việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.
Động lực thứ ba đến từ mức độ tham gia quốc tế ngày càng sâu rộng hơn của Việt Nam với các định chế tài chính toàn cầu, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược. Sự hiện diện trong các cuộc đối thoại quốc tế càng lớn thì mức độ nhận diện của thành phố trên bản đồ tài chính toàn cầu càng được củng cố.

Chia sẻ về thách thức, ông McClellan nhấn mạnh, thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển hóa đà tăng hạng thành tiến triển thực chất. Trong đó, ưu tiên quan trọng nhất là xây dựng nền tảng thể chế và pháp lý minh bạch, có khả năng dự liệu trước với quy trình cấp phép hiệu quả, cấu trúc quản trị rõ ràng và cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế.
Ưu tiên tiếp theo, phải bảo đảm lưu chuyển vốn và hội nhập tài chính, bao gồm: khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và mức độ kết nối với hệ thống ngân hàng quốc tế. Song song đó, thành phố cần tiếp tục phát triển thị trường vốn, dịch vụ quản lý tài sản, tài sản tư nhân, công nghệ tài chính và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
“Trên thế giới, nhiều thành phố tuyên bố xây dựng trung tâm tài chính nhưng rất ít nơi thực sự trở thành trung tâm vận hành đầy đủ. Khác biệt nằm ở năng lực thực thi và khả năng tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả, nhất quán với chuẩn mực quốc tế”, ông McClellan nhấn mạnh.