Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng Hoài Nhơn Bắc thành phường kiểu mẫu về an ninh, không ma túy
Ngày 5/8, tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chính quyền và người dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng các động lực phát triển mới để xây dựng địa phương trở thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội.

Ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026 tại phường Hoài Nhơn Bắc.
Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2026).
Cùng dự ngày hội có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Báo cáo tại Ngày hội, lãnh đạo Công an phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an phường cùng hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức linh hoạt. Lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức hơn 38 buổi tuyên truyền, phát động tập trung, thu hút trên 12.500 lượt người tham gia ký cam kết giao ước thi đua.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 120 nguồn tin có giá trị, giúp triệt phá, xử lý dứt điểm hàng chục vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; triệt xóa 8 vụ, 14 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ với 6 đối tượng sử dụng ma túy và tàng trữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 11 triệu đồng.
Đồng thời, triệt xóa 3 điểm với 7 đối tượng về tệ nạn đánh bạc; đấu tranh làm rõ 1 vụ cướp tài sản trong thời gian 24 giờ; đấu tranh, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ tàng trữ hàng cấm, phạt tiền gần 19 triệu đồng; hỗ trợ chữa cháy 3 vụ cháy nhà dân, ghe tàu và cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 phường còn tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân vào công cuộc phòng chống ma túy, xây dựng phường Hoài Nhơn Bắc trở thành phường không ma túy vào năm 2027; trước mắt tập trung triển khai công tác quản lý 25 đối tượng, 14 địa bàn có tiền sử về ma túy, ngăn chặn nguồn cung, giảm cầu đến cắt cầu về ma túy, không dừng lại ở đó, tinh thần tự lực, tự cường của người dân Hoài Nhơn Bắc còn được khẳng định qua việc xây dựng và duy trì hiệu quả 7 mô hình tự quản về an ninh trật tự.
Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, qua 21 năm triển khai, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố mối quan hệ "gắn bó máu thịt" giữa lực lượng công an với nhân dân, xây dựng vững chắc "thế trận an ninh nhân dân" và "thế trận lòng dân".

Ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của phường Hoài Nhơn Bắc cũng như tỉnh Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng như: “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng”, “Camera giám sát an ninh”, “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Tuyên truyền tốt-Hòa giải thành, xóa mâu thuẫn”, “Hội Phụ nữ phường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng”.
Để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn cho phát triển, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trước hết là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW.
Đồng thời, quán triệt đến chi bộ, đến từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã đủ nhưng các cấp không nắm, không bàn, không triển khai.
Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu, tỉnh Gia Lai tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân đội với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp xã với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới; phấn đấu xây dựng Hoài Nhơn Bắc thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là một trong những địa bàn thí điểm mô hình phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; làm thật, làm chắc, có sản phẩm cụ thể để nhân rộng.
Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phát sinh điểm nóng; hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng,chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.