Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam: Mở rộng cánh cửa nghề nghiệp cho người học
Với 55 mã ngành đào tạo, mạng lưới 15 địa điểm trên cả nước cùng định hướng đào tạo gắn với doanh nghiệp, chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng thực hành, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) đang mở thêm lựa chọn thiết thực cho học sinh sau THPT. Tại Đắk Lắk, mô hình này càng có ý nghĩa khi người học Tây Nguyên có thể tiếp cận cơ hội học nghề, việc làm và hội nhập ngay từ quê nhà.

Học nghề để làm được việc
Trong cuộc đua lựa chọn ngành học sau THPT, câu hỏi của phụ huynh và học sinh hôm nay không còn dừng ở “trường nào danh tiếng”, mà ngày càng thực tế hơn: Học gì để có việc làm? Học ở đâu để được thực hành? Ngành nào phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động?
Từ yêu cầu đó, đào tạo nghề đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế. Bởi trong một thị trường lao động liên tục thay đổi, tấm bằng chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng năng lực làm việc, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng.
Đây cũng là hướng đi được Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam xác định trong quá trình đào tạo. Thành lập năm 2011 và chính thức mang tên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) từ năm 2016, nhà trường định hướng phát triển theo mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.
Điểm nhấn trong định hướng này là sự kết nối “sinh viên – nhà trường – doanh nghiệp”. Người học không chỉ tiếp nhận kiến thức trên giảng đường mà còn được hướng tới trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng.

Năm học 2026-2027, VCI tuyển sinh 55 mã ngành trên toàn hệ thống. Danh mục đào tạo trải rộng từ những ngành đang có nhu cầu nhân lực như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Dược, Điều dưỡng đến vi mạch bán dẫn, thương mại điện tử, logistics, marketing, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
Nhóm ngành ngoại ngữ cũng được mở rộng với Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Đức; cùng nhiều lựa chọn trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng - khách sạn, kinh tế, truyền thông, pháp luật, thời trang và dịch vụ.
Sự đa dạng ấy giúp học sinh có thêm cơ hội lựa chọn ngành theo năng lực, sở thích và nhu cầu nhân lực thay vì chạy theo một vài ngành “hot”.
Đáng chú ý, theo thông tin từ nhà trường, sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế tại nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm, với mức thu nhập được thông báo khoảng 15-25 triệu đồng/tháng; tại doanh nghiệp trong nước có thể trải nghiệm làm việc từ 1-3 tháng, thu nhập khoảng 6-8 triệu đồng/tháng.
Nếu được tổ chức thực chất, những trải nghiệm ấy không chỉ giúp sinh viên có thêm thu nhập mà quan trọng hơn là tạo cơ hội “học nghề trong môi trường nghề nghiệp” – nơi kiến thức được kiểm chứng bằng công việc và kỹ năng được hình thành qua trải nghiệm.

Từ Tây Nguyên, mở lối ra thị trường lao động quốc tế
Tại Đắk Lắk, VCI đặt cơ sở tiếp nhận hồ sơ và đào tạo tại 349 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Năm học 2026-2027, VCI đặt mục tiêu tuyển khoảng hơn 20.000 sinh viên tại 15 địa điểm đào tạo trên cả nước.
Với học sinh Tây Nguyên, đây là thêm một lựa chọn đáng cân nhắc. Học nghề ngay tại địa phương giúp giảm áp lực chi phí sinh hoạt, đi lại, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập mà chưa phải rời quê hương ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tổ chức nhiều ca học sáng, chiều, tối và cuối tuần, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian học tập, làm thêm và tích lũy kinh nghiệm.
Không dừng ở thị trường trong nước, VCI còn định hướng mở rộng cơ hội thực tập, du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, CHLB Đức... Theo ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Hiệu trưởng phụ trách địa điểm đào tạo Đắk Lắk, nhà trường chú trọng đào tạo gắn với doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nhằm tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
Trong bối cảnh hội nhập, ngoại ngữ và kỹ năng nghề đang trở thành “tấm vé” quan trọng để người lao động bước vào thị trường quốc tế, định hướng này mở ra một cách tiếp cận đáng chú ý: học nghề không phải là điểm dừng, mà có thể là bước khởi đầu cho một hành trình nghề nghiệp rộng mở.

Đồng hành để người học bớt áp lực
Bên cạnh chương trình đào tạo, chính sách hỗ trợ người học cũng là một trong những nội dung được VCI nhấn mạnh trong mùa tuyển sinh 2026-2027.
Theo thông tin nhà trường, 1.000 tân sinh viên đầu tiên nhập học được tặng máy tính xách tay. Sinh viên học thêm ngoại ngữ như Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung được giới thiệu chính sách học bổng 30 triệu đồng/khóa học.
Nhà trường cũng triển khai các chính sách học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi; học bổng năm thứ nhất trị giá 5 triệu đồng cho thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên theo tổ hợp môn hoặc có điểm tổng kết lớp 10, 11 và 12 đạt từ 9 điểm trở lên, với điều kiện nhập học trước ngày 31/8.
Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội tiếp tục nhận học bổng, mức cao nhất theo thông tin nhà trường lên tới 1 triệu đồng/tháng; đồng thời được hỗ trợ ký túc xá, học tập trong môi trường có trang thiết bị phục vụ đào tạo và có cơ hội học liên thông lên đại học theo các chương trình liên kết.
Đặc biệt, một số ngành, nghề thuộc diện chính sách được áp dụng giảm 70% học phí theo quy định được nhà trường dẫn chiếu. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chi phí học tập đang là một trong những yếu tố khiến nhiều gia đình phải cân nhắc khi lựa chọn con đường sau THPT.
Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của một chương trình đào tạo vẫn nằm ở khả năng giúp người học có nghề, có kỹ năng và có cơ hội việc làm. Vì vậy, điều phụ huynh cần quan tâm không chỉ là mức học phí hay các chính sách hỗ trợ, mà còn là chất lượng đào tạo, môi trường thực hành, sự kết nối với doanh nghiệp và triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

VCI cho biết tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2026 đến ngày 30/12/2026 hoặc khi đủ chỉ tiêu. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở tiếp nhận của trường.
Trong lựa chọn nghề nghiệp, không có một con đường chung cho tất cả. Một ngành học tốt là ngành phù hợp với năng lực, sở thích của người học và có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội.
Khi đào tạo được đặt cạnh doanh nghiệp, kỹ năng đi cùng kiến thức, ngoại ngữ song hành với nghề nghiệp và cơ hội trong nước được nối dài tới thị trường quốc tế, học nghề có thể trở thành một lựa chọn chủ động cho tương lai. Với hệ thống 55 mã ngành và cơ sở tại Đắk Lắk, VCI đang hướng tới trao cho học sinh thêm một “chìa khóa” để bước từ giảng đường vào thị trường lao động – tự tin hơn, thực tế hơn và sẵn sàng hội nhập.