Trường Đại học Hạ Long: Khẳng định thương hiệu, vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục
Ngày 7/1, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra, làm việc với Trường Đại học Hạ Long về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2025, Trường Đại học Hạ Long đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Công tác tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nhà trường mở mới 3 mã ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực. Quy mô sinh viên chính quy lần đầu tiên vượt mốc 10.000 sinh viên, hoàn thành mục tiêu sớm hơn so với Đề án thành lập trường trong 5 năm.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Hạ Long đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao, tiêu biểu như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho hàng chục nghìn giáo viên tại các phường, xã, đặc khu; tham gia tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật cấp tỉnh, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại, đặc biệt với các đối tác Lào, Nhật Bản.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức tiếp tục có bước phát triển tích cực, với số lượng đề tài, sản phẩm khoa học tăng mạnh. Nhà trường tổ chức thành công các hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia; triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế. Công tác hợp tác quốc tế có nhiều dấu ấn rõ nét; đội ngũ giảng viên và sinh viên đạt nhiều giải thưởng, thành tích uy tín trong nước và quốc tế.

Với những kết quả đạt được, Trường Đại học Hạ Long từng bước khẳng định thương hiệu, vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học cả nước; là cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực quan trọng, nhất là cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh và khu vực lân cận.
Hiện nay, trường xếp thứ 87 trong gần 300 trường đại học trên cả nước và được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam”.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng hàng đầu của Trường Đại học Hạ Long trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường cần đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề; chương trình đào tạo phải gắn chặt với thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu phát triển và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời bảo đảm tính toàn diện, tạo dựng bản sắc và văn hóa riêng của nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu Trường Đại học Hạ Long tập trung phát triển các ngành, chuyên ngành có lợi thế như sư phạm, nghệ thuật, du lịch, ngoại ngữ; nghiên cứu lộ trình, phương án để trong những năm tới đủ điều kiện đào tạo nghiên cứu sinh, trước mắt là trong lĩnh vực du lịch.

Cùng với đó, nhà trường cần tiên phong trong đổi mới phương thức giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực quản trị, mở rộng và làm sâu sắc hơn hoạt động hợp tác quốc tế, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu Trường Đại học Hạ Long trong nước và quốc tế.