Từ 26/8, tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc
Từ ngày 26/8, lực lượng CSGT trên cả nước đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn sẽ bị tập trung xử lý, đồng thời xem xét trách nhiệm của cả tài xế, chủ xe và doanh nghiệp vận tải.
Theo kế hoạch, đợt tổng kiểm soát kéo dài trong một tháng. Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe khách giường nằm; đồng thời tăng cường kiểm soát xe tải, xe đầu kéo kéo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp.
Việc tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, các tuyến đèo dốc, quanh co, khu vực có tầm nhìn hạn chế và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Trong đợt ra quân, CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp đe dọa đến an toàn khi điều khiển phương tiện như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe.
Bên cạnh đó, các trường hợp dừng, đỗ, đón trả khách hoặc hàng hóa không đúng nơi quy định; phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, hàng hóa có thu tiền; tài xế điều khiển phương tiện quá thời gian quy định cũng nằm trong diện kiểm tra, xử lý.
Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng phát hiện và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước.
Đáng chú ý, trong đợt tổng kiểm soát lần này, việc xử lý không chỉ dừng lại ở người trực tiếp điều khiển phương tiện. Qua công tác tuần tra, nếu phát hiện các vi phạm có liên quan đến trách nhiệm quản lý của chủ xe, doanh nghiệp vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.
Việc mở rộng trách nhiệm xử lý đối với chủ phương tiện và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức quản lý phương tiện, giám sát thời gian làm việc của lái xe, ngăn chặn tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm.
Đợt tổng kiểm soát được triển khai trong bối cảnh nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục ở mức cao. Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường trên cả nước.